12/05/2012 - 21:09

Sống có mục đích giúp phòng chống mất trí nhớ

    Ảnh: Zee News 

Sống có mục đích có thể giúp ngăn chặn những thay đổi có hại trong não, làm giảm nguy cơ phát triển chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) khi về già – nghiên cứu của các chuyên gia ở Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ) cho biết.

Phát hiện trên được rút ra dựa vào kết quả phân tích sức khỏe trí não của 246 người không mắc chứng mất trí nhớ và những người tử vong sau đó và được khám nghiệm não. Những người tham gia được hỏi về mục tiêu trong cuộc sống và được đánh giá lâm sàng mỗi năm trong vòng 10 năm, thông qua các bài kiểm tra thần kinh và khả năng nhận thức. Các chuyên gia sau đó kiểm tra xem liệu mục đích sống có làm giảm tốc độ suy giảm nhận thức hay không, kể cả yếu tố những người lớn tuổi thường mắc phải tình trạng tích tụ mảng bám trong não – nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh Alzheimer, làm gián đoạn bộ nhớ và các chức năng nhận thức khác. Theo Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Patricia A Boyle, kết quả nghiên cứu cho thấy so với người có ít mục đích sống, những người có mục đích sống lớn hơn vẫn duy trì nhận thức tốt hơn khi về già, dù mảng bám có hại vẫn hình thành trong não họ.

QUỐC KIỆT (Theo Zee News)

Chia sẻ bài viết