08/06/2018 - 09:30

Sôi nổi hè tình nguyện 

Mùa hè là dịp để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, góp sức xây dựng quê hương thông qua những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Với phương châm “Thiết thực, hiệu quả, an toàn”, qua gần một tuần khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè, tuổi trẻ TP Cần Thơ sôi nổi thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Các cơ sở Đoàn - Hội tập trung hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ người dân ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, lắp đặt 2 túi ủ biogas.

Lựa chọn phần việc hữu ích

Ngay sau hồi trống khởi động Chiến dịch TNTN hè 2018, tại xã Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh), tuổi trẻ thành phố đã ra quân trồng 700 cây xanh, lắp đặt 2 túi ủ biogas cho bà con, đồng thời tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng sớm, khoảng 30 sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ đã có mặt tại nhà bà Phạm Thị Cúc ở ấp Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ. Nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể, bạn chuẩn bị vật dụng, khuân vác vật liệu, bạn đào đất hỗ trợ bà Cúc lắp đặt túi ủ biogas. Bà Cúc chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi heo sinh sản và heo thịt hơn 10 năm qua, qui mô từ 40 đến 50 con. Phân thải từ chuồng trại, chúng tôi tận dụng để nuôi cá. Nay được các cháu sinh viên lắp đặt túi ủ biogas, tôi rất phấn khởi vì vừa bảo vệ môi trường vừa tạo khí gas để nấu ăn, tiết kiệm chi phí”.

Theo bạn Lê Hoàng Muông, sinh viên ngành Khoa học Môi trường (Trường Đại học Cần Thơ), tại xã Thạnh Mỹ, các sinh viên tình nguyện lắp đặt 2 túi ủ biogas. Vào dịp hè, Muông thường xuyên theo các đội tình nguyện lắp đặt túi ủ biogas, trị giá mỗi túi ủ từ 2 đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Muông còn tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, phát tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông, sửa chữa đường giao thông… Hay như ở các câu lạc bộ (CLB), đội, liên chi hội sinh viên thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động trong dịp hè. Điển hình như CLB Môi trường đã phát động sinh viên hằng tuần đều tham gia hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường: phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng, cây xanh, nhằm tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, CLB còn tình nguyện thu gom rác thải, đảm bảo môi trường sạch, đẹp trước, trong và sau các sự kiện do trường tổ chức. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh viên.

Hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè, tổ chức Đoàn- Hội Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố còn tập trung triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Mùa hè xanh”. Cụ thể, các trường phối hợp với các quận, huyện đoàn thành lập 11 đội hình chuyên tư vấn, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia; hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Theo anh Hà Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, bên cạnh các hoạt động tiếp sức mùa thi, Đoàn- Hội Sinh viên trường còn tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh” với nhiều hoạt động thiết thực: sơn sửa trường học, lắp đặt đèn - quạt, cải tạo nhà vệ sinh ở các điểm trường khó khăn, tổ chức trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, tham gia hỗ trợ địa phương nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn…

Hoạt động gắn với thực tiễn

Chiến dịch TNTN hè năm 2018, diễn ra từ ngày 1-6 đến hết tháng 8, với 1 chương trình và 4 chiến dịch, gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” dành cho sinh viên, thanh niên trên các địa bàn; Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” đối với học sinh và cán bộ, giáo viên trẻ; Chiến dịch “Mùa hè xanh” đối với sinh viên, giảng viên trẻ; Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đối với công nhân viên chức; Chiến dịch “Hành quân xanh” đối với thanh niên khối lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè, đồng chí Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho rằng, với những hoạt động thiết thực trong nhiều năm qua, Chiến dịch TNTN hè đã trở thành điểm nhấn của thành phố, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các địa bàn khó khăn của thành phố và các tỉnh vùng ĐBSCL. Đồng chí đề nghị tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các công trình, phần việc, đảm bảo tính khoa học và thiết thực, tránh tổ chức hình thức, chung sức xây dựng thành phố văn minh, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các cấp bộ Đoàn triển khai những hoạt động hè cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị, địa phương. Theo anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, nhằm phát huy vai trò tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cơ sở Đoàn thực hiện mô hình “Điểm xanh thanh niên”. Theo đó, các cơ sở Đoàn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, sơn sửa trường học, trồng cây xanh, lắp đặt các bảng tin thanh niên nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật, các phong trào của Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, tuổi trẻ quận duy trì hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, đảm nhận việc khai thông cống rãnh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phối hợp ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Các cấp bộ Đoàn cũng sẽ tiếp nhận và tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh trong dịp hè.

Hay như ở huyện Cờ Đỏ, các công trình, phần việc được Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè huyện đề ra từng chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, 100% xã, thị trấn và tương đương có các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, đơn vị. Mỗi xã, thị trấn thực hiện ít nhất 1 công trình tình nguyện được gắn biển; xây dựng hoặc duy trì ít nhất 1 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi địa bàn dân cư…

Với quyết tâm và sáng tạo của các cấp cán bộ Đoàn cùng tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tin rằng Chiến dịch TNTN hè 2018 sẽ thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết