20/11/2019 - 19:19

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

(CT)- Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20-11, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến thăm và chúc mừng các nhà giáo nguyên là lãnh đạo ngành giáo dục TP Cần Thơ: Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng và Nhà giáo Huỳnh Thị Ngô Minh. Đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng hoa và chúc sức khỏe các nhà giáo, đồng thời cảm ơn các thầy cô đã đóng góp công sức, trí tuệ, tình cảm cho ngành giáo dục. Đồng chí Phạm Văn Hiểu mong muốn các thầy cô tiếp tục góp ý và động viên thế hệ trẻ phấn đấu trong sự nghiệp trồng người, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và đất nước.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Huỳnh Thị Ngô Minh. Ảnh: Nguyễn Minh

* Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; khởi công xây dựng Khu phức hợp Phòng thí nghiệm nghiên cứu và Phòng thí nghiệm công nghệ cao.

Tại buổi lễ, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo; chia sẻ định hướng phát triển trường. Dịp này, 26 nhà giáo vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 39 nhà giáo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Nhiều thầy cô được trao các phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Cần Thơ khởi công xây dựng công trình Khu phức hợp Phòng thí nghiệm nghiên cứu (trị giá tương đương 470 tỉ đồng) và Phòng thí nghiệm công nghệ cao (trị giá tương đương 346 tỉ đồng) trong khuôn viên khu II, đường 3-2. Đây là 2 công trình thuộc Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ” từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, có tổng kinh phí tương đương 105,9 triệu USD.

* Cùng ngày, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức lễ tôn vinh nhà giáo. Hiện nay, trường có 1 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 52 thạc sĩ, 22 học viên cao học. 39 giáo viên, cán bộ quản lý được đi đào tạo kỹ năng nghề và công tác ở các nước: Australia, Malaysia, Anh, Hàn Quốc và Đức. Tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Cần Thơ lần thứ VIII năm 2019, giáo viên của trường đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Trường được tham gia 2 dự án “Xây dựng đảm bảo chất lượng” do Trường West College Cotland hướng dẫn và năm 2018 được chọn là 1 trong 4 trường có Đoàn chuyên gia Anh Quốc đến kiểm định theo chuẩn quốc tế. Trong 55 năm hoạt động, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh sinh viên có kiến thức, tay nghề vững vàng.

Giáo viên của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ được khen thưởng vì có thành tích tốt tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019. Ảh: Lệ Thu

* Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao (PTNK TDTT) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập trường, mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 10 năm qua, trường đã tuyển và đào tạo 2.545 lượt VĐV năng khiếu chính thức ở 21 môn thể thao; chăm lo đời sống, chỗ ăn, ở, sinh hoạt, học văn hóa cho VĐV, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định.

* Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng) tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy và trò nhà trường ôn lại truyền thống, sự ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam. Noi gương các thế hệ nhà giáo lão thành, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

* Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều), với sự tham gia của các thế hệ thầy cô giáo đã về hưu, đang giảng dạy, giáo sinh thực tập, cựu học sinh và học sinh. Các thầy cô và học sinh đã ôn lại truyến thống học tốt - dạy tốt của nhà trường, biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Học sinh nhà trường cài hoa tri ân đến tất cả thầy cô, giáo sinh.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết