02/06/2013 - 19:23

MỸ

Số trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần tăng vọt

ADHD khiến trẻ học tập kém nên việc chẩn đoán và điều trị sớm rất quan trọng.

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) gần đây công bố một báo cáo cho thấy có đến 20% trẻ em ở Mỹ mắc chứng rối loạn tâm thần, và con số này đã tăng lên nhiều trong thập niên qua.

Trong nghiên cứu đầu tiên về chứng rối loạn tâm thần ở nhóm đối tượng từ 3-17 tuổi, các nhà khoa học phát hiện, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần thời thơ ấu. Theo báo cáo, rối loạn tâm thần được định nghĩa là “sự sai lệch nghiêm trọng trong phát triển nhận thức, xã hội và cảm xúc”. Bệnh để lại hậu quả nặng nề cho trẻ em, gia đình và xã hội, tiêu tốn khoảng 247 tỉ USD mỗi năm cho chi phí điều trị. Trẻ em mắc chứng bệnh này thường gặp khó khăn trong học tập, giao tiếp, xây dựng quan hệ xã hội, có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, tiểu đường và các bệnh thần kinh khi trưởng thành.

Theo số liệu điều tra, các chứng rối loạn tâm thần trẻ em thường mắc phải là rối loạn tăng động-giảm chú ý (ADHD) 6,8%, rối loạn hành vi (3,5%), lo âu (3%), trầm cảm (2,1%), rối loạn phổ tự kỷ (1,1%)... CDC cho biết những bệnh này có thể dẫn đến tự sát - nguyên nhân thứ hai (sau tai nạn) gây tử vong ở nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi. Nam thiếu niên dễ mắc bệnh hơn nữ.

Tiến sĩ Ruth Perou, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “CDC đã rất nỗ lực trong việc chứng minh sức khỏe tâm thần là một vấn đề rất cần được quan tâm. Các bậc cha mẹ nên chú ý nhiều hơn đến con mình và chia sẻ với các chuyên gia y tế về cách chúng học tập, ứng xử, chơi đùa với những đứa trẻ khác”. Bà cũng khẳng định “rối loạn tâm thần có thể được chẩn đoán và điều trị để giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường”, song đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về nguyên nhân cụ thể dẫn đến bệnh như các yếu tố môi trường như nghèo đói hay phơi nhiễm hóa chất...

THÚY VY  (Theo AFP, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết