28/06/2013 - 14:57

Sắp sửa có robot khỉ khám phá Mặt trăng

* Nhật Bản phát triển robot phi hành gia biết nói

 

Mặt trăng có thể sớm trở thành lãnh địa của robot khỉ với nhiệm vụ thám hiểm “chị Hằng”, trong đó, “người khai hoang” chính là một robot “khỉ” do các kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trí thông minh Nhân tạo (DFKI) và Đại học Bremen ở Đức hợp tác thiết kế.

Robot không gian - tên gọi iStruct Demonstrator (ảnh),  được thiết kế với khả năng đi bộ và leo trèo như loài khỉ trên địa hình đất đá lởm chởm như trên bề mặt của Mặt trăng. Robot có kích thước 66x43x75 cm, nặng 18 kg, có tay chân và cột sống để bắt chước hành vi của loài khỉ, đặc biệt là có thể thay thế cho các cỗ máy thám hiểm vận hành bằng bánh xe đang thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng. Mỗi “khớp nối” liên kết thân mình với xương chậu, bàn chân đều được trang bị cảm biến điện trở, với tổng cộng 43 cảm biến, cho phép robot cảm nhận và phản xạ với mặt đất mà nó tiếp xúc, đoán trước hướng đi và độ dằn xóc của mỗi bước chân, tốc độ di chuyển, cân bằng nhiệt độ…

Theo đánh giá của các chuyên gia DFKI, phần thân chính của robot “khỉ” được thiết kế phù hợp hơn với địa hình Mặt trăng, bởi vì 4 chân của nó giúp vững vàng khi trèo qua các chướng ngại vật hoặc các ngọn đồi. Ngoài ra, iStruct Demonstrator cũng có thể tự đứng dậy nếu bị ngã. Tương tự loài khỉ, robot này cũng có khả năng đứng trên 2 chân và sử dụng tay để thu thập mẫu vật hoặc vượt qua các địa hình phức tạp.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Mục tiêu của dự án iStruct là nhằm phát triển một hệ thống robot có khả năng di chuyển hiệu quả, trong đó, trọng tâm của dự án là phát triển các cấu trúc thông minh ứng dụng trong các robot nhằm nâng cao hiệu suất của một cỗ máy biết đi phức tạp bằng các cấu trúc thông minh”.

 

* Trong khi đó, các nhà khoa học Nhật Bản cũng vừa trình làng mẫu robot biết nói - tên gọi Kirobo (ảnh), dự kiến sẽ lần đầu tiên đồng hành cùng phi hành gia người Nhật Koichi Wakata bay vào không gian ngày 4-8 tới.

Với chiều cao vỏn vẹn 34 cm và cân nặng 1kg, người máy nhỏ xíu này được lập trình để có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và lưu giữ các cuộc đàm thoại với phi hành gia Wakata. Nhờ sở hữu nhiều chuyển động cơ thể mở rộng, Kirobo cũng sẽ đóng vai trò trong một số nhiệm vụ không gian, như phản hồi thông tin từ phòng điều khiển tới phi hành gia. Trong khi đó, một robot song sinh khác với Kirobo tại Trái đất - tên gọi Mirata - sẽ đảm nhận nhiệm vụ giám sát đối với các vấn đề gặp phải từ người “anh em điện tử” của nó. Ông Tomotaka Takahashi - thành viên nhóm phát triển - bày tỏ hy vọng những robot tương tự như Kirobo thậm chí sẽ có thể được dùng để hỗ trợ các phi hành gia thực hiện các sứ mệnh của mình trong không gian.

NGUYỆT CÁT  (Theo Daily Mail, AFP)

 

Chia sẻ bài viết