11/02/2022 - 19:54

Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng 

Bài, ảnh: THANH THY

Năm nay, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 200 công dân nhập ngũ trong các đơn vị quân đội và công an. Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các cấp nắm chắc nguồn thanh niên, tổ chức bình nghị dân chủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Ðến nay, các bước chuẩn bị cơ bản hoàn thành, các thanh niên trúng tuyển NVQS sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Cán bộ phường Hưng Phú tặng quà thanh niên trúng tuyển NVQS.

Theo anh Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Hưng Phú, địa phương đã thực hiện tốt công tác nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi, tuyển chọn; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, tổ chức các cuộc bình nghị... Cán bộ phường, khu vực quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như vận động xã hội hóa tặng mỗi gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 1 phần quà và gạo vào dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị làm lễ tiễn đưa thanh niên nhập ngũ và dự kiến tặng mỗi thanh niên 1 triệu đồng kèm phần quà trị giá 500.000 đồng... Anh Nguyễn Thành Công ở khu vực 11, phường Hưng Phú, phấn khởi nói: “Tôi làm công nhân ở cơ sở sản xuất dụng cụ thể dục thể thao. Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tôi xin nghỉ làm và sắp xếp công việc gia đình để sẵn sàng lên đường. Em sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm kỷ luật trong quân đội”. Còn chị Ðặng Tài, mẹ của Nguyễn Tuấn Vũ, ở khu vực 11, cho biết: “Gia đình sống bằng nghề buôn bán, rất cần con phụ nhưng vợ chồng tôi sẽ sắp xếp công việc để con yên tâm nhập ngũ. Gia đình rất vui khi cán bộ phường, khu vực đến tặng quà, thăm hỏi, động viên”.

Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ ở phường Lê Bình được chuẩn bị chu đáo. Theo anh Lê Trường Hải, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Bình, Hội đồng NVQS phường thực hiện nghiêm túc việc nắm và quản lý nguồn tại địa phương; đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội đồng NVQS phường tổ chức thăm và tặng quà cho mỗi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; tiếp tục động viên, trao đổi hỗ trợ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Trong đợt khám sức khỏe NVQS vừa qua, anh Mai Duy Khánh ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, biết mình có đủ tiêu chuẩn theo quy định nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Khánh tâm sự: “Anh trai của tôi hoàn thành NVQS đã 10 năm và có việc làm ổn định. Tôi nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện trở thành người có ích cho quê hương, đất nước”. Bà Tống Thị Hồng Thê (mẹ của Khánh) chia sẻ: “Tôi có 2 người con trai, tôi động viên các con thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tôi động viên Khánh học tập, rèn luyện tốt như anh của mình”. Còn anh Trần Tấn Huy ở khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, nói: “Tôi hiện là sinh viên ngành công nghệ tin học chất lượng cao của Trường Ðại học Cần Thơ. Khi có lệnh gọi, tôi tạm gác việc học và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tôi tình nguyện nhập ngũ”. Bà Nguyễn Thị Thu, mẹ của Huy, bộc bạch: “Cha, mẹ, anh trai của Huy là đảng viên thì phải gương mẫu động viên Huy thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Môi trường quân đội sẽ giúp con trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội”.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận, năm 2022, UBND thành phố giao chỉ tiêu cho quận tuyển chọn 200 công dân nhập ngũ trong các đơn vị quân đội (135 công dân) và công an (65 công dân). Nhằm động viên các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, Quận ủy, UBND và Hội đồng NVQS quận chỉ đạo các phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, giáo dục truyền thống cho thanh niên. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cấp ủy, chính quyền 7 phường thành lập đoàn đến từng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng mỗi phần quà trị giá 400.000-500.000 đồng; riêng phường Lê Bình, Phú Thứ, Hưng Phú tặng thêm mỗi phần quà 10kg gạo và các nhu yếu phẩm… Các phường tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình thanh niên, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn đột xuất để thanh niên an tâm thực hiện tốt nghĩa vụ. Hội đồng NVQS quận tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định.

Chia sẻ bài viết