18/12/2012 - 20:34

Rút máu có thể trở thành phương pháp giúp phòng ngừa bệnh tật?

Một ngày không xa, qui trình khám bệnh sẽ bao gồm thủ tục rút một lượng máu nhất định khỏi cơ thể, không phải để xét nghiệm, mà để giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng theo các nhà khoa học quốc tế, việc trích máu đang nổi lên như một biện pháp giúp giảm huyết áp và cholesterol, thậm chí là phòng tránh bệnh ung thư.

Hiện tại, phương pháp rút máu đang được Hệ thống Y tế Quốc gia (Anh) áp dụng để điều trị các bệnh đường ruột, chẳng hạn như chứng viêm loét ruột kết và bệnh Crohn, có thể gây loét ở bất cứ vị trí nào trong hệ tiêu hóa. Những bệnh này được cho gây ra bởi tình trạng hệ miễn dịch "tấn công nhầm" đường ruột do tác động của một loại tế bào bạch cầu tên là neutrophil. Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết việc loại bỏ các neutrophil ra khỏi máu sẽ giúp làm giảm tổn thương cho đường ruột, bằng cách rút máu ra để lọc bỏ tế bào bạch cầu gây hại.

Các nhà khoa học cho rằng hiến máu không chỉ để cứu người mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe chính mình.
Ảnh: wordpress.com 

Theo Tiến sĩ Lindsey Fitzharris, một sử gia về ngành y thuộc trường Queen Mary, Đại học Luân Đôn (Anh), phương pháp rút máu hàng thế kỷ qua được tiến hành nhằm giảm nguy cơ bệnh tật, do các thầy thuốc xưa kia cho rằng có quá nhiều máu trong cơ thể có thể gây bệnh. "Việc trích máu được người bệnh trông đợi như chúng ta bây giờ chờ được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh", Tiến sĩ Fitzharris giải thích.

Ngày nay, việc trích máu được xem là phương án phòng bệnh nhiều hơn là chữa bệnh. Đầu năm nay, một nghiên cứu được tiến hành trên 60 người thừa cân phát hiện biện pháp này đã giúp họ giảm huyết áp và cholesterol "xấu" LDL, đồng thời làm tăng cholesterol "tốt" HDL. Nghiên cứu mới nhất này bắt nguồn từ một nghiên cứu trước đó cho rằng những người thường xuyên hiến máu có hàm lượng cholesterol trong máu thấp, ít có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quị.

Theo kết quả đăng trên tạp chí Y học BMC, một nửa số bệnh nhân được rút máu 2 lần trong vòng 6 tuần, mỗi lần khoảng 450 ml máu (tương đương với lúc chúng ta hiến máu), nửa còn lại được dùng giả dược. Kết quả là nhóm được trích máu có chỉ số huyết áp giảm bình quân 18 mmHg, "gấp đôi mức giảm khi dùng thuốc", trong khi nhóm đối chứng chỉ giảm 1 mmHg. Chính các nhà nghiên cứu ở Bệnh viện Immanuel ở Berlin (Đức) cũng ngạc nhiên với kết quả mà họ thu được. "Chúng tôi nghĩ việc đó mang lại một số lợi ích, nhưng không ngờ nó vượt xa mong đợi như vậy", Giáo sư Andreas Michalsen, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Hiện ông đang có kế hoạch thực hiện hai nghiên cứu lớn hơn về tác động tích cực của phương pháp trích máu ở những người thừa cân và người hiến máu tình nguyện.

Việc trích máu khiến lượng máu trong cơ thể giảm ngay, nhưng tác động giảm huyết áp và cholesterol chỉ được ghi nhận sau vài tuần. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới sự cải thiện nói trên? Giáo sư Michalsen tin rằng chìa khóa chính là chất sắt – dưỡng chất rất cần thiết cho nhiều chức năng sinh học trong cơ thể.

Thiếu sắt chúng ta sẽ bị khó thở vì đây là thành phần chủ chốt trong các tế bào hồng cầu, cho phép chúng nhận khí ôxy và truyền đi khắp cơ thể. Nhưng nếu quá nhiều sắt cũng có hại bởi nó kích thích sản xuất nhiều phân tử gây hại (như các gốc tự do) làm tổn hại các tế bào khỏe mạnh, từ đó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm khắp cơ thể. Theo các chuyên gia, những người ưa ăn thịt đỏ (heo, bò, dê, cừu…) dễ bị dư sắt, bằng chứng là nhiều nghiên cứu đã cho thấy hầu hết những đối tượng này có hàm lượng chất sắt trong máu cao gấp đôi mức bình thường. "Chúng ta hấp thu chất sắt nhiều hơn nhu cầu một ít mỗi ngày và sau nhiều năm, nó sẽ tích tụ và góp phần dẫn đến các bệnh liên quan đến lão hóa, như tim mạch và ung thư" – Giáo sư Leo Zacharski, một chuyên gia huyết học thuộc trường Cao đẳng Dartmouth (Mỹ) lý giải. Các tế bào hồng cầu chứa một lượng lớn chất sắt, vì vậy, việc rút bớt máu cũng làm giảm bớt lượng chất sắt trong cơ thể.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch của Mỹ do Giáo sư Zacharski dẫn đầu đã theo dõi hơn 1.000 người có độ tuổi trung bình 67 đang mắc chứng nghẽn mạch máu (có thể dẫn đến bệnh xơ vữa động mạch), với 50% trong số họ được rút máu 6 tháng/lần. Sau 6 năm, nhóm nghiên cứu phát hiện nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quị ở nhóm này thấp hơn so với nhóm đối chứng không dùng biện pháp rút máu định kỳ. Trong một nghiên cứu khác cũng với nhóm bệnh nhân trên (đăng trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ), các nhà khoa học còn phát hiện trích máu cũng có liên quan đến việc giảm 37% nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Giáo sư Zacharski cho rằng ngoài việc rút máu, thay đổi chế độ ăn uống cũng giúp giảm hàm lượng sắt trong cơ thể. Bên cạnh hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thức uống có cồn, vốn làm tăng hấp thu chất sắt, việc bổ sung những thực phẩm như trà, cà phê, trứng và các chế phẩm từ sữa cũng có thể giảm bớt hàm lượng sắt trong máu.

HẠNH NHÂN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết