04/04/2019 - 09:10

Quyết tâm thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  

Cùng với các địa phương trên cả nước, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 1-4-2019, 85 xã/phường/thị trấn của TP Cần Thơ đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Tổng điều tra). Với sự chuẩn bị chu đáo, những ngày đầu ra quân, công tác thu thập thông tin trên địa bàn diễn ra khá suôn sẻ…

100% điều tra viên trên địa bàn thành phố sử dụng thiết bị di động thu thập thông tin.

Tổng điều tra lần này là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Qua đó, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số…
 

Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động-việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4 đến ngày 25-4-2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV-2020.

Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, cho biết: Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Việc cải tiến này đem lại những lợi ích thiết thực trong nâng cao chất lượng số liệu, tăng tính minh bạch và chặt chẽ của quy trình sản xuất thông tin thống kê. Mặt khác, rút ngắn thời gian công bố kết quả Tổng điều tra, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng tổ chức điều tra của thế giới.

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, thời gian qua, TP Cần Thơ khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị, trong đó gồm: vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn, lập bảng kê địa bàn điều tra; hiệu chỉnh địa bàn… Công tác tập huấn nghiệp vụ, thực hành kỹ năng sử dụng phiếu điện tử cho đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng, cũng được quan tâm. Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Tổng điều tra sâu rộng trong nhân dân. Đinh Vũ Thanh Ngọc Châu, điều tra viên tại Khu vực I, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, cho biết: “Chúng tôi đã được tập huấn kỹ cả về lý thuyết lẫn thực hành thao tác trong nghiệp vụ điều tra bằng điện thoại di động. Với nhiệm vụ của mình, tôi sẽ đến trực tiếp từng hộ dân thu thập thông tin, hoàn thành dữ liệu đúng quy trình và đúng tiến độ”. 

Ngay sau lễ ra quân sáng 1-4-2019, toàn bộ 1.880 người tham gia Tổng điều tra (trong đó có 1.066 điều tra viên) tiến hành thu thập thông tin của 2.038 địa bàn dân cư và 306 địa bàn, cơ sở đặc thù trong toàn thành phố. Mặc dù khối lượng công việc khá lớn nhưng TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện điều tra 100% bằng phiếu điện tử và phiếu trực tuyến trên internet; trừ một số trường hợp đối với người lang thang, cơ nhỡ. 10 giờ sáng cùng ngày, sau khi xuống hộ dân thu thập thông tin, các điều tra viên, tổ trưởng cùng thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tại 85 xã/phường/thị trấn tiến hành họp rút kinh nghiệm nhằm triển khai tốt công việc trong những ngày tới. Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP Cần Thơ, trong buổi ra quân đầu tiên, các công việc tiến hành khá thuận lợi. Một số công tác nghiệp vụ chưa thông suốt đã được rút kinh nghiệm, đảm bảo thông suốt trong những ngày còn lại. Nhìn chung, những ngày qua, công tác thu thập thông tin trên địa bàn diễn ra theo đúng phương án, người dân phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin cho các điều tra viên.

Chú Trịnh Thanh Long, ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, cho biết: “Những ngày qua tôi được biết thông tin về Tổng điều tra qua báo, đài truyền thanh của phường nên không bỡ ngỡ khi điều tra viên đến nhà lấy thông tin. Tổng điều tra lần này tiến bộ hơn, sử dụng công nghệ di động, hỏi đáp nhanh, gọn. Thay vì trước đây, việc dùng phiếu giấy phải mất thời gian đọc các câu hỏi rồi trả lời, rất lâu!”.

Tổng điều tra lần này được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, từ đó đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, tiến tới không thực hiện Tổng điều tra năm 2029. Để đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, chuẩn xác, ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê Cần Thơ, cho biết: Trong quá trình thực hiện, các địa phương đều thông báo cho các hộ trước khi đoàn điều tra đến. Đối với những hộ đi làm đóng cửa cả ngày, điều tra viên kết hợp tổ trưởng hoặc trưởng, phó khu vực sẽ làm việc vào buổi tối, trước khi đến cũng thông báo và hẹn thời gian làm việc với chủ hộ. Về phía Cục Thống kê và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thời gian điều tra… 

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tập trung thực hiện đúng, đủ theo tiến độ, thời gian yêu cầu; tổ chức kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thu thập thông tin tại địa bàn điều tra; nghiệm thu và bàn giao tài liệu theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. Từ đó tích cực cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra. Đối với các điều tra viên nghiêm túc, tự giác chấp hành những quy định trong quá trình thu thập thông tin đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và đúng tiến độ...

 

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết