08/01/2011 - 08:46

TP CẦN THƠ

Quy hoạch quảng cáo hài hòa với phát triển thành phố xanh

* Thông qua thiết kế tòa nhà Toyota Plaza 17 tầng

(CT)- Chiều ngày 7-1-2011, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo điều chỉnh “Đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời TP Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 - tầm nhìn 2020” theo hướng hài hòa với định hướng phát triển thành phố xanh, tại cuộc họp thông qua đề án này lần thứ 7 với các sở, ban, ngành và Hội đồng Kiến trúc quy hoạch đô thị thành phố.

Theo đó, đề xuất hiện đại hóa hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan của Cần Thơ bằng các màn hình LED, bảng điện tử và các trụ - cột dành để treo cờ phướn, áp-phích, pano khổ lớn... được giữ nguyên. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành TP Cần Thơ đề nghị đơn vị tư vấn giãn mật độ các loại hình quảng cáo thương mại, nhất là quảng cáo tấm lớn dọc bờ sông, ở đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc, đường dẫn cầu Cần Thơ...

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan thông qua thiết kế tòa nhà Toyota Plaza 17 tầng, tại 57-59A, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Đây là một công trình kiến trúc hiện đại tọa lạc trên đất rộng gần 6.000m2, có diện tích sử dụng hơn 37.000m2, gồm 17 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 285 tỉ đồng, được dùng để trưng bày xe và cao ốc văn phòng. Dự kiến tòa nhà này sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối 2012.

T.V

Chia sẻ bài viết