24/03/2022 - 15:01

Quân ủy Trung ương tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 

Ghi nhận những nỗ lực cống hiến của các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021, Bộ Quốc phòng đã thăng quân hàm sỹ quan cho 4 quân nhân và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp với một cá nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cho các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Năm 2021, công tác bình chọn, tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được các cấp tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Cấp trên trực tiếp cơ sở có gần 2.000 gương mặt trẻ tiêu biểu. Cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có 318 người được tuyên dương.

Thông qua quy trình thẩm định, đánh giá, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn được 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 36 Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân, trong đó có 2 cá nhân được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và một cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Đây là “Những ngôi sao quyết thắng," thể hiện phẩm chất của tuổi trẻ quân đội, tạo ra sức thi đua lan tỏa rộng khắp, là nòng cốt để đẩy mạnh thực hiện thắng lợi phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng," góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những nỗ lực cống hiến của các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định thăng quân hàm sỹ quan cho 4 quân nhân và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với một cá nhân. Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc bảo lưu thành tích làm cơ sở xét thăng quân hàm trước thời hạn cho 5 sỹ quan và ưu tiên nguyện vọng công tác cho một học viên khi tốt nghiệp ra trường.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh trong thành tích chung của lực lượng quân đội thời gian qua có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ quân đội. Đây là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, chiếm phần lớn trong các cơ quan, đơn vị của toàn quân, là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội trong năm 2021, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng công tác này đã được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Những yếu tố thuận lợi đó đã góp phần tạo lập môi trường để thanh niên quân đội phát triển toàn diện, cống hiến tài năng, lập nhiều chiến công, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thông qua hoạt động thực tiễn, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình, nhiều công trình, phần việc thanh niên điển hình tiên tiến, xuất sắc; đặc biệt là những tấm gương người tốt, việc tốt, những tấm gương dũng cảm, lập công xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài quân đội.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong thời gian tới phải hết sức chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ trong quân đội; phát huy tốt trách nhiệm quản lý, điều hành, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên; đồng thời tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho thanh niên hoạt động hiệu quả, sát với nhiệm vụ và tình hình đơn vị.

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên quân đội cần được chỉ đạo thực hiện tốt để đưa cán bộ, đoàn viên thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; song song với việc đẩy mạnh phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại diện cho những người trẻ ưu tú của quân đội phát biểu tại lễ tuyên dương, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016 - Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021, khẳng định thanh niên quân đội nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Tuổi trẻ toàn quân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn," dù ở cương vị, chức trách, môi trường công tác nào cũng luôn phấn đấu, rèn luyện, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ;" tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, quân sự; làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới; tiên phong trong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết