11/03/2008 - 09:35

Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Chiều 10-3, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo.

Đồng chí Hồ Đức Việt đánh giá cao sự giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam những năm qua, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các Nghị sĩ và nhân dân hai nước, tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Sakaba Mitsuo sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Sakaba Mitsuo bày tỏ mong muốn được đóng góp công sức của mình nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, trước mắt là tổ chức thành công những hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật-Việt (21/9/1973-21/9/2008). Đại sứ cũng đánh giá cao các hoạt động của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Nhật, góp phần vào việc tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam.

* Dịp này tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ký thỏa thuận với Công ty Sumitomo Corporation (Nhật Bản) để tổ chức giảng dạy về “Quản lý công ty toàn cầu” tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận này, các chuyên gia kinh tế, các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm về quản lý kinh tế ở Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước châu Âu sẽ sang giảng dạy cho các sinh viên một số trường đại học Việt Nam, cung cấp cho họ kinh nghiệm về quản lý kinh tế. Ông Motoyuki Oka - Chủ tịch công ty Sumitomo Corporation cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hội nhập với kinh tế thế giới, các công ty đa quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều đòi hỏi sinh viên - những nhà quản lý tương lai phải có kiến thức phong phú. Chương trình được xây dựng nhằm giúp các sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia quản lý kinh tế của thế giới, từ đó hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.

Hiện Việt Nam đã có trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia chương trình và trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều trường đại học có đào tạo về kinh tế, thương mại cùng tham gia. Chương trình sẽ bắt đầu ngay trong niên học 2008-2009 với 3 buổi thuyết giảng được tổ chức.

* Tối 10-3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo cùng đại diện nhiều bộ, ngành và một số tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam không chỉ là minh chứng sinh động cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà còn mở đầu cho những hoạt động cụ thể để kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt.

Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở thời điểm rất tốt đẹp. Cả hai bên đều đang nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Cùng với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, những năm gần đây, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản góp phần quan trọng tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản những năm qua có sự hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa như triển lãm, hội thảo, bảo tồn di sản văn hóa, dạy tiếng Nhật ở Việt Nam. Phó Thủ tướng hy vọng Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ hơn giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc vốn có truyền thống lịch sử quan hệ lâu dài, là địa chỉ tin cậy để người Việt Nam tìm hiểu, học hỏi và trao đổi về văn hóa Nhật Bản.

Đại sứ Sakaba Mitsuo cho rằng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khai trương Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ làm sôi động hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, đồng thời sẽ trở thành nhịp cầu hữu nghị nối liền hai nước.n

HÀ NGỌC-THÁI HÙNG - NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết