Philippines đặt mục tiêu tăng cường tuyển dụng các lập trình viên, kỹ sư và chuyên gia an ninh mạng cho quân đội, trong bối cảnh Manila đối mặt với một chiến trường ngày càng được định hình bởi phần mềm, mạng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Quân đội Philippines đang nhắm tới tuyển dụng những người có kỹ năng công nghệ cao. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. cuối tuần qua ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) mở rộng một chương trình cho phép các chuyên gia dân sự có kỹ năng chuyên môn, chẳng hạn như nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ và luật sư, gia nhập quân đội với tư cách là sĩ quan mà không phải trải qua lộ trình huấn luyện truyền thống.
Năng lực vận hành chưa tương xứng hệ thống vũ khí tiên tiến
Theo các nhà phân tích, kế hoạch này phản ánh nhận thức ngày càng tăng của Manila rằng năng lực mạng, AI và kỹ thuật là những phần không thể thiếu của chiến tranh hiện đại, khi nước này đầu tư vào các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn và tìm cách bảo vệ lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Vincent Kyle Parada, nhà phân tích quốc phòng và là giảng viên tại Đại học De La Salle-College of Saint Benilde ở Manila, cho biết các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở dữ liệu của các tổ chức lớn, bao gồm quân đội, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy quân đội không thể chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống trên bộ, trên không và trên biển nữa. “Chuỗi tác chiến của bạn cần được bảo vệ khỏi sự can thiệp của kẻ thù. Khi Philippines tiếp tục trang bị thêm nhiều năng lực hiện đại hơn, nước này cần nhân sự có chuyên môn kỹ thuật cần thiết để vận hành, bảo trì và bảo vệ những trang thiết bị đó”, ông nói.
Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arsenio Andolong cho biết quân đội cần những sĩ quan có chuyên môn về khoa học máy tính, lập trình, kỹ thuật và các ngành khoa học công nghệ khác. Chương trình này phản ánh sự chuyển hướng của quân đội sang các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn, đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao để vận hành và bảo trì.
Ông Andolong cho biết khi quân đội phải đối mặt với những thách thức an ninh mới nổi, bao gồm tăng cường khả năng phòng thủ, nhu cầu tuyển thêm người có chuyên môn kỹ thuật và an ninh mạng ngày càng rõ rệt. “Có những tin tặc có đạo đức và có những tin tặc độc hại. Bộ trưởng Teodoro muốn tận dụng tài năng của họ cho đất nước”, ông Andolong nói, đề cập những thanh niên Philippines có kỹ năng an ninh mạng xuất sắc nhưng đang thất nghiệp.
Những bài học từ Ukraine
Theo các nhà phân tích, cuộc chiến ở Ukraine cho thấy việc thích ứng với công nghệ đang phát triển là vô cùng quan trọng trên chiến trường hiện đại.
Arnaud Leveau, Giáo sư địa chính trị tại Đại học Paris Dauphine (Pháp), cho biết máy bay không người lái, chiến tranh điện tử, hoạt động mạng, xử lý dữ liệu, hệ thống liên lạc bền vững và phát triển phần mềm nhanh chóng đã trở thành yếu tố then chốt đối với một hệ sinh thái quốc phòng tích hợp.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Manila không nên hoàn toàn sao chép cách tiếp cận của Ukraine, chiến trường ở Philippines chủ yếu là trên biển và đảo, trong khi cuộc chiến ở Ukraine chủ yếu diễn ra trên đất liền. “Những bài học phù hợp nhất đối với Manila liên quan đến khả năng chỉ huy và kiểm soát linh hoạt, giám sát bờ biển, hệ thống hàng hải và hàng không không người lái, tác chiến điện tử, bảo vệ thông tin liên lạc và khả năng tiếp tục hoạt động khi cơ sở hạ tầng bị gián đoạn”, Giáo sư Leveau nói thêm. Theo ông, một bài học quan trọng từ Ukraine là việc hiện đại hóa quân đội của một quốc gia không chỉ nên tập trung vào việc mua sắm vũ khí đắt tiền, mà còn cần các kỹ sư, lập trình viên, nhà phân tích dữ liệu và kỹ thuật viên trong thời kỳ khủng hoảng.
Thách thức giữ chân nhân tài
Các nhà phân tích cũng cảnh báo khi tìm cách thu hút tài năng công nghệ gia nhập quân đội Philippines, Manila cần đảm bảo rằng các chuyên gia công nghệ có thể hưởng mức lương cạnh tranh và một con đường sự nghiệp tốt mà không có gánh nặng hành chính.
Chuyên gia quốc phòng Parada cho biết, việc tuyển dụng những chuyên gia như vậy sẽ là một thách thức vì mức lương quân đội không thể sánh được với mức lương mà khu vực tư nhân đưa ra. Ông cũng cảnh báo không nên giao cho họ quá nhiều nhiệm vụ hành chính không liên quan đến kỹ năng của họ, điều có thể khiến họ nản lòng và rời đi để theo đuổi những cơ hội có thu nhập và sự nghiệp tốt hơn trong khu vực tư nhân.
Còn ông Leveau thì cho rằng Manila nên công nhận chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia trong chuỗi chỉ huy quân sự và trao cho họ “ảnh hưởng thực sự” để họ cảm thấy được đánh giá cao vì vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ đất nước.
THANH TRÚC (Theo SCMP)