18/11/2009 - 09:56

Phụ nữ Paris bị cấm mặc quần tây

Sắc lệnh cấm phụ nữ ăn mặc giống nam giới (mặc quần tây) lần đầu tiên được cảnh sát trưởng Paris (Pháp) ban hành năm 1800 và trên lý thuyết dường như vẫn tồn tại sau hơn 200 năm.

Sắc lệnh thời đó qui định quý cô nào ở kinh đô ánh sáng muốn ăn mặc giống nam giới đều “phải đến đồn cảnh sát xin phép”. Đến năm 1892, lệnh cấm được nới lỏng với điều khoản “phụ nữ được mặc quần tây khi họ đang cưỡi ngựa”. Sau đó, nó tiếp tục được tu chỉnh vào năm 1909 với điều khoản bổ sung: cho phép phụ nữ mặc quần tây khi đang chạy hoặc ngồi trên xe đạp. Năm 1969, khi cả thế giới tôn vinh quyền bình đẳng giới, chính quyền Paris yêu cầu cảnh sát trưởng bãi bỏ sắc lệnh lỗi thời này, nhưng ông ta cho rằng điều đó không cần thiết bởi thời trang có thể lặp đi lặp lại kiểu cũ. Gần đây nhất năm 2003, một nghị sĩ viết thư yêu cầu bộ trưởng phụ trách bình đẳng giới bãi bỏ “luật cấm phụ nữ mặc quần tây”. Vị bộ trưởng này trả lời rằng việc thay đổi luật không cần thiết nữa. Bởi theo Evelyne Pisier, giáo sư luật kiêm tác giả quyển “The Rights of Women” (Nữ quyền), khi chính quyền qui định nữ cảnh sát Paris phải mặc quần tây thì tất cả họ đều... mặc váy!

Chia sẻ bài viết