05/06/2016 - 14:34

Phụ nữ đau nửa đầu dễ bị bệnh tim và đột quị

Các nhà khoa học ở Viện Y tế Công cộng thuộc Đại học Y Charite ở Berlin (Đức) mới đây cảnh báo, những phụ nữ bị đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quị cao hơn các chị em không bị bệnh này.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu y tế của hơn 116.000 phụ nữ (từ 25-42 tuổi). Ở thời điểm đầu nghiên cứu, tất cả phụ nữ nói trên đều không mắc bệnh tim, nhưng 15% trong số họ bị đau nửa đầu. Sau 20 năm theo dõi, các chuyên gia ghi nhận có hơn 1.000 người từng trải qua một cơn đau tim hoặc đột quị và 223 người qua đời vì một trong 2 bệnh lý trên.

Kết quả phân tích cho thấy so với những người chưa từng đau nửa đầu, nhóm bị đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quị hoặc phải phẫu thuật để thông động mạch cao hơn 50%. Cụ thể, nguy cơ mắc bệnh tim của họ cao hơn 39%, đột quị 62% và phẫu thuật tim 73%. Nguy cơ tử vong vì đau tim hoặc đột quị ở nhóm phụ nữ đau nửa đầu cũng cao hơn 37%. Mối liên hệ trên vẫn hiện hữu ngay cả khi đã xét đến các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, cao huyết áp, tuổi tác và dùng thuốc tránh thai. "Các bác sĩ nên nhận thức được mối liên hệ giữa đau nửa đầu với bệnh tim mạch, và những phụ nữ bị đau nửa đầu nên được tầm soát nguy cơ mắc bệnh" - trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Tobias Kurth, cảnh báo.

Trong y học, đau nửa đầu được mô tả là tình trạng đau đầu kèm theo nhịp tim đập dồn dập, cảm giác buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh này như thay đổi thời tiết, mùi hôi, căng thẳng tinh thần, mất ngủ, rối loạn nội tiết tố nữ estrogen và ăn một số loại thực phẩm gây đau đầu. Để kiểm soát hiệu quả chứng đau đầu này, người bệnh nên cải thiện dinh dưỡng bằng cách ăn nhiều trái cây, rau, đậu, cá béo, một ít cà phê, gừng và thực phẩm giàu hàm lượng magiê.

AN NHIÊN
(Theo HealthDay News, Daily Mail, Reader’s Digest)

Chia sẻ bài viết