 |
|
Cha mẹ nên trò chuyện với trẻ về cách chúng sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ảnh: BBC |
* Bắt nạt qua mạng một vấn nạn nguy hiểm
Một cuộc thăm dò gần đây của hãng tin Anh BBC cho thấy nhiều bậc cha mẹ hiện không nhận thức đầy đủ các mối nguy hiểm mà con cái đang phải đối mặt khi chúng sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh. Khoảng 20% trẻ cho biết chúng thường nhìn thấy nhiều thứ gây bối rối và hoang mang trên các thiết bị di động, gấp đôi tỷ lệ mà các bậc phụ huynh đã nghĩ. Điều đó cho thấy trẻ lên mạng bằng thiết bị di động còn nhiều rủi ro hơn cả máy tính để bàn.
Theo cuộc thăm dò này, hơn 20% phụ huynh không theo dõi những gì con họ làm khi chúng lên mạng. Mặc dù có đến 90% cha mẹ ở Anh nói rằng họ đã trò chuyện với con về việc sử dụng mạng Internet an toàn khi dùng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, nhưng hầu hết họ đều cho phép con cái sử dụng thiết bị mà không cần giám sát. Ngoài ra, cuộc thăm dò cũng cho thấy thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-16 dễ bị bắt nạt trực tuyến so với những trẻ trong độ tuổi 8-12, nhưng phụ huynh lại ít lo lắng cho nhóm lớn hơn. "Nếu không sử dụng các tính năng an toàn và bảo mật cũng như các bộ lọc công cụ tìm kiếm, trẻ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ thực sự không thích hợp với độ tuổi" - Tony Neate, giám đốc điều hành Tổ chức Get Safe Online, cảnh báo.
David Emm, chuyên gia bảo mật cao cấp của Kaspersky Lab cho biết cha mẹ thường không nhận biết hết các mối nguy hiểm khi sử dụng Internet trên máy tính bảng và điện thoại thông minh đối với trẻ như lúc chúng sử dụng máy tính để bàn. Do đó, họ thường hiểu sai rằng điện thoại thông minh và máy tính bảng không cần đến một chế độ bảo vệ như máy tính. Tuy nhiên, ông Emm cho rằng tư duy này cần phải được thay đổi vì "khi trẻ sử dụng các thiết bị di động để truy cập các trang web, nghĩa là chúng đang tiếp cận mạng Internet và những rủi ro tương tự như khi dùng máy tính bàn".
Khi được hỏi về cách ngăn ngừa các mối nguy cho trẻ, 50% phụ huynh tham gia cuộc thăm dò cho biết đã cài đặt chức năng quản lý dành cho cha mẹ và các công cụ lọc trên máy tính bảng của họ, nhưng chỉ có 40% làm điều tương tự trên điện thoại thông minh của con em mình. Hiện iPhone và iPad của Apple đều có những ứng dụng giúp hạn chế các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến trẻ, có thể được thiết lập bằng mật mã. Tương tự, các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android cũng có tính năng kiểm soát bằng tài khoản mà chỉ có chủ tài khoản mới có thể kích hoạt. Như vậy, việc truy cập vào các ứng dụng hoặc các trang web nào đó có thể bị chặn hoàn toàn hoặc bị hạn chế theo từng độ tuổi.
Khảo sát riêng của Kapersky Lab còn tiết lộ 18% các bậc cha mẹ đã mất tiền hoặc dữ liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng do con cái họ sử dụng chúng một cách không kiểm soát, chẳng hạn như mua game trực tuyến.
* Một nguy cơ khác khi phụ huynh để trẻ lướt web mà không kiểm soát chính là vấn nạn bắt nạt qua mạng (Cyberbullying). Đây là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng trẻ đối mặt với những tin đồn thất thiệt trong thế giới ảo, nhận được những tin nhắn đe dọa, bị tung ảnh riêng tư hoặc bị lừa tiết lộ thông tin cá nhân. Sự bắt nạt không chỉ xuất phát từ bạn bè, mà cả người lớn, có thể dẫn đến các hậu quả khôn lường như khiến trẻ bị tổn thương tâm lý, thậm chí tự tử. "Bắt nạt trực tuyến làm gia tăng sự cô lập và tác động đến sức khỏe tâm thần hơn bất kỳ hình thức bắt nạt nào" - Luke Roberts, điều phối viên quốc gia Liên minh Phòng chống Bắt nạt của Anh, cho biết. Ở Anh, cứ hai đứa trẻ thì một em là nạn nhân của bắt nạt qua mạng trong khi ở Đức, tỷ lệ này là 20%.
Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa và đối phó với tình trạng bắt nạt qua mạng, người dùng Internet cần ghi nhớ: không tin tưởng hoàn toàn vào Internet; không đăng tải những thông tin cá nhân của bản thân và bạn bè; cẩn thận với những gì bạn viết và đăng tải; không ấn "like" hoặc chia sẻ hình ảnh hoặc nhận xét tiêu cực; trò chuyện với người đáng tin cậy nếu có điều gì đó khiến bạn lo lắng; lưu lại các bằng chứng đe dọa bạn và liên hệ với cảnh sát nếu bạn cảm thấy mình đang bị quấy rối qua mạng.
TRÍ VĂN (Theo BBC)