03/05/2008 - 11:21

Phóng viên của Al-Jazeera được Mỹ phóng thích

Sau 16 tháng tuyệt thực nhằm phản đối điều kiện giam giữ tại nhà tù Guantanamo của Mỹ, Sami al-Haj (ảnh), phóng viên quay phim của kênh truyền hình al-Jazeera (trụ sở ở Qatar), đã được một máy bay quân sự đưa về Thủ đô Khartoum của Sudan sáng 2-5. Al-Haj, quốc tịch Sudan, bị tình báo Pakistan bắt giữ tháng 12-2001 khi đang tìm cách vào Afghanistan để theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ và sau đó bị quân đội Mỹ đưa tới nhà tù Guantanamo tháng 1- 2002.

Al-Haj là nhà báo duy nhất của một hãng truyền thông quốc tế có uy tín bị quân đội Mỹ giam giữ tại đây nhằm trả đũa kênh truyền hình al-Jazeera phát nhiều hình ảnh chiến sự “nóng” làm bàng hoàng dư luận và gây khó khăn cho Mỹ.

V.P (Theo AP, AFP)

Chia sẻ bài viết