Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vừa nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự và đẩy mạnh thảo luận về bảo vệ thông tin quân sự chung trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán tại khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Nakatani tại cuộc họp báo hôm 24-2. Ảnh: AFP
Tại cuộc họp báo đánh dấu kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Philippines hôm 24-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro Jr cho biết hai bên đã nhất trí thiết lập “đối thoại chiến lược” giữa quân đội 2 nước và “khuôn khổ cấp cao” cho hợp tác về thiết bị và công nghệ quốc phòng. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác để “duy trì hòa bình và ổn định” trong khu vực.
“Chúng tôi cũng đồng ý bắt đầu thảo luận các cơ chế bảo vệ thông tin quân sự. Chúng tôi nhận thấy môi trường an ninh xung quanh chúng tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hai nước chúng tôi với tư cách là đối tác chiến lược cần tăng cường hơn nữa hợp tác và cộng tác về quốc phòng để duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tình hình như vậy” - Bộ trưởng Nakatani phát biểu. Theo ông Nakatani, cả Manila và Tokyo đều nên “làm sâu sắc thêm hợp tác song phương” với tinh thần cấp bách.
Về phần mình, ông Teodoro nói rằng chuyến thăm Philippines của ông Nakatani là dịp để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tình hình ở Biển Hoa Đông, Biển Đông và quan trọng nhất là về các sáng kiến chung của 2 nước trong tương lai. Trước đó, ông Teodoro cho hay 2 nước có chung mục tiêu là phản đối “những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc và các nước khác nhằm thay đổi trật tự quốc tế”.
❝ Cuối tuẩn qua, tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp có chuyên thăm lịch sử đến Philippines. Tàu này ghé thăm vịnh Subic phía Bắc Manila. Phát biểu trên boong tàu, Ðại sứ Pháp tại Philippines Marie Fontanel tuyên bố sự hiện diện của tàu sân bay Charles de Gaulle là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thúc đẩy bảo vệ luật pháp và hợp tác quốc tế, đặc biệt quan trọng hơn là vấn đề tự do hàng hải ở Biển Ðông trước sự gia tăng căng thẳng. Trước khi vào cảng, nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp, trong đó có 3 tàu khu trục, đã cùng Hải quân Philippines tham gia cuộc tập trận được Manila cho biết là nhằm tăng cường “khả năng tương tác, liên lạc và phòng thủ”. |
Theo đài Al Jazeera, chuyến thăm Philippines của ông Nakatani diễn ra chỉ ít lâu sau khi Thượng viện Philippines phê chuẩn Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) đã ký kết với Nhật Bản hồi tháng 7-2024. Thỏa thuận tạo điều kiện cho hoạt động triển khai quân đội một cách suôn sẻ hơn khi tham gia các hoạt động huấn luyện và cứu trợ thiên tai, đồng thời nới lỏng hạn chế trong công tác vận chuyển vũ khí và vật tư. Đây là thỏa thuận Tiếp cận đối ứng đầu tiên của Nhật Bản với một nước thành viên ASEAN và là hiệp ước thứ ba sau khi ký với Úc và Anh. Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines, Tướng Romeo Brawner Jr. đánh giá hiệp ước này rất quan trọng vì sẽ cho phép các lực lượng Nhật Bản vào Philippines thực hiện các hoạt động huấn luyện chung qua lại. Philippines cũng đã có hiệp ước tương tự với Mỹ và Úc, đồng thời đang trong quá trình đàm phán với New Zealand, Canada và Pháp.
Chuyến thăm của ông Nakatani diễn ra trong bối cảnh nhiều đồng minh và đối tác của Philippines trong những ngày gần đây cũng đã đến thăm nước này để mở rộng hợp tác quân sự. Trong đó, đáng chú ý nhất là chuyến thăm của Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực cũng như nhấn mạnh các cam kết của Washington đối với quân đội Philippines “trong việc nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải và xây dựng năng lực chống lại các hoạt động phi pháp, cưỡng ép và hung hăng”.
Don McLain Gill, chuyên gia phân tích chính trị tại Khoa Nghiên cứu quốc tế Đại học De La Salle (Philippines), nhận định chuyến thăm của ông Nakatani tới Philippines rất quan trọng và “đúng lúc” trong bối cảnh Manila đang tìm cách tiếp cận các đối tác cùng chung chí hướng. “Thời điểm thực tế rất quan trọng, đặc biệt là sau một loạt hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Tây Philippines (Biển Đông). Chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cơ hội để làm sâu sắc hơn hoặc mở rộng quan hệ đối tác an ninh Philippines - Nhật Bản” - ông Gill cho biết.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)