05/04/2016 - 20:22

Phát triển thành công mô da nhân tạo có đủ tuyến ngoại tiết

Các kỹ sư thuộc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học Riken (Nhật Bản) mới đây cho biết đã phát triển thành công mô da nhân tạo không chỉ bao gồm nang lông mà còn đầy đủ tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi. Kết quả này có thể mở ra phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân cần ghép da hay người bị hói đầu.

Hình ảnh quan sát cho thấy tế bào da cấy ghép phát triển bình thường. Ảnh: Science Advances

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Takashi Tsuji cho biết ông và cộng sự đã sử dụng các tế bào gốc lấy từ nướu răng chuột, sau đó phát triển chúng thành các tế bào gốc đa năng (iPS). Sử dụng quá trình này, các nhà khoa học đã tạo ra được mô da nhân tạo, sau đó đem cấy nó lên một con chuột trụi lông bị ức chế hệ miễn dịch. Qua quan sát, nhóm nghiên cứu cho biết mô da nhân tạo thích ứng tốt với cơ thể chuột và bắt đầu mọc lông. Họ cũng phát hiện mô cấy ghép kết nối với mô dây thần kinh và sợi cơ xung quanh, cho phép chúng hoạt động bình thường.

Theo Tiến sĩ Tsuji, rào cản chính trong nghiên cứu phát triển da nhân tạo trước nay là tình trạng mô da được tái tạo nhưng thiếu các cơ quan quan trọng, chẳng hạn như nang lông và tuyến ngoại tiết. Do đó với kỹ thuật mới giúp tạo ra mô da có chức năng bình thường, Tiến sĩ Tsuji tin tưởng y học đang tiến rất gần đến khả năng tái tạo bộ phận cơ thể thực tế trong phòng thí nghiệm phục vụ nhu cầu cấy ghép. Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn đang tập trung xem xét để đảm bảo mô da mới phát triển đầy đủ chức năng và có thể phải mất 5 – 10 năm nữa để thử nghiệm lâm sàng trên người.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Independent, BBC, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết