10/07/2013 - 14:39

Phát triển tế bào gan từ tế bào gốc đa năng

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yokohama (Nhật Bản) cho biết họ đã thành công trong việc tạo ra một lá gan nhỏ từ các tế bào gốc, qua đó giúp phục hồi chức năng gan ở chuột bị suy gan mãn tính.

Theo Giáo sư Takanori Takebe – đồng tác giả nghiên cứu, thì đây là lần đầu tiên tế bào gốc đa năng (iPS) trích từ tế bào da trưởng thành được sử dụng để phát triển thành một cơ quan chức năng của con người. Trong nghiên cứu này, các mẫu gan nhỏ được hình thành từ hỗn hợp tế bào gốc iPS, tế bào nội mạc mạch máu lấy từ dây rốn và tế bào gốc trung mô. Sau đó, nhóm chuyên gia đã tiến hành cấy mầm gan có đường kính khoảng 4 mm vào chuột thí nghiệm. Mẩu gan ghép được phát hiện có thể phối hợp với các cơ quan của chuột và tiết ra các prôtêin đặc trưng của gan người cũng như các phân tử chuyển hóa sinh ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. “Chúng tôi chỉ đơn giản phối hợp ba loại tế bào và phát hiện ra rằng chúng có thể tự tổ chức để tạo thành mầm gan. Quan trọng là chúng tôi đã chứng minh rằng chồi gan ghép có khả năng điều trị bệnh suy gan” - Giáo sư Takebe nói với BBC.

Mặc dù vậy, Giáo sư Takebe cho rằng nghiên cứu vẫn còn ở giai đoạn đầu nên cần theo dõi trong nhiều năm nữa. Ông hy vọng, các nhà nghiên cứu trong tương lai có thể tạo ra mầm gan đủ nhỏ để truyền trong tĩnh mạch và kỹ thuật này có thể áp dụng để tạo ra các tế bào thận hoặc tụy mới.

VI VI (Theo CBS News)

 

Chia sẻ bài viết