09/06/2012 - 05:25

Phát triển cụm liên kết ngành, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh

(CT) - Đó là chủ đề chính của cuộc hội thảo diễn ra ngày 8-6-2012 tại TP Cần Thơ, do Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ phối hợp tổ chức với sự tài trợ và đóng góp nội dung của Dự án UNIDO (Phát triển cụm DNN&V) do Chính phủ Ý tài trợ. Tham dự hội thảo có các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước nêu bật sự cần thiết, những lợi ích về kinh tế, bài học quốc tế cũng như những giải pháp để phát triển cụm liên kết ngành đối với các DNN&V ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hội thảo cũng giới thiệu những bằng chứng thực tế thành công khi áp dụng Cụm liên kết ngành (CLKN) tại Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) và Hội da giày TP Hồ Chí Minh (SLA).

Phát triển CLKN đang được xem là giải pháp hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNN&V và mô hình này đã được thử nghiệm khá thành công ở một số nước châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản... Với đặc điểm 75% dân số sống ở nông thôn, trong những năm qua, công nghiệp ở thành thị có sự phát triển nhưng vẫn không đủ sức để thu hút hết lao động từ các vùng nông thôn đến thành phố kiếm việc làm ngày càng tăng nhanh. Do đó, việc phát triển cụm công nghiệp được xem là giải pháp cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, các tỉnh, thành ở Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển mô hình cụm công nghiệp nói chung và cụm ngành công nghiệp nói riêng. Thực tế mô hình này đã và đang hoạt động rất sôi động, phát triển rộng khắp trên các vùng miền, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong mô hình này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm môi trường, vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ ăn theo cũng như tính hiệu quả kinh tế của mô hình này...

N.H

Chia sẻ bài viết