04/06/2013 - 21:17

Phát triển cảm biến siêu âm để chữa bệnh tiểu đường, suy tim

    Ảnh: buffalo.edu

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Buffal (UB) của Mỹ cho biết, họ đang phát triển phiên bản thu nhỏ của công nghệ định vị dưới nước bằng sóng siêu âm để áp dụng trong cơ thể người nhằm giúp điều trị các bệnh như tiểu đường hay suy tim trong tương lai.

Ý tưởng tạo ra một mạng lưới cảm biến không dây không phải là mới bởi công nghệ này đã bắt đầu phát triển cách đây khoảng 10 năm, nhưng chủ yếu chỉ được ứng dụng trong quân đội. "Tương tự cách thức mà Hải quân sử dụng sóng siêu âm để giao tiếp giữa các tàu ngầm và phát hiện tàu đối phương, cảm biến siêu âm giờ đây sẽ được thu nhỏ kích cỡ để đưa vào cơ thể con người nhằm giúp việc điều trị bệnh được hiệu quả hơn"- Tiến sĩ Tommaso Melodia thuộc UB nói.

Mấu chốt của công nghệ này là các cảm biến sử dụng sóng siêu âm để chia sẻ thông tin giữa các thiết bị y tế được cấy trong cơ thể bệnh nhân hoặc là họ mang trên người. Theo ông Melodia, sử dụng sóng siêu âm giúp các thiết bị cấy ghép liên lạc với nhau có hiệu quả cao hơn so với sóng vô tuyến. Sóng radio thường bị những hạn chế do sức nóng mà chúng tạo ra. Mặt khác, sóng radio không thể truyền qua da, cơ và các mô khác nên phải cần lượng năng lượng tương đối lớn. Ngược lại, do 70% cơ thể người được cấu thành từ nước nên giao tiếp giữa các thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn máy tạo nhịp tim hoặc dụng cụ đo nồng độ ôxy trong máu sẽ tốt hơn thông qua sóng siêu âm.

Một ứng dụng khác của công nghệ cảm biến siêu âm kết nối các cảm biến đo lượng đường trong máu với thiết bị bơm insulin. Theo đó, các cảm biến có thể theo dõi đường huyết và thông qua máy bơm điều chỉnh liều lượng insulin cần cung cấp cho bệnh nhân theo từng thời điểm. "Đây là một tiến bộ y sinh học, từ đó có thể cách mạng hóa phương thức và quá trình chăm sóc bệnh nhân"- Tiến sĩ Melodia lạc quan khẳng định.

VI VI (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết