10/03/2013 - 10:00

Phát triển cảm biến giúp não điều khiển thiết bị bằng ý nghĩ

Giáo sư Nurmikko (trái) và cộng sự kiểm tra bộ cảm biến nguyên mẫu do họ chế tạo.  

Các kỹ sư thuộc Đại học Brown (Mỹ) vừa phát minh một loại cảm biến có chức năng chuyển tiếp tín hiệu từ não ra ngoài nhằm hỗ trợ bệnh nhân bị liệt điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ. Điều đặc biệt là cảm biến mới có triển vọng ứng dụng cao hơn các thiết bị cảm biến trước đây do nó có thể được cấy trực tiếp vào não, thu phát tín hiệu và sạc điện không dây.

Trình bày tại Hội thảo quốc tế năm 2013 về Các hệ thống giao diện não-máy lâm sàng vừa diễn ra ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), Giáo sư Arto Nurmikko mô tả thiết bị là một con chip có kích thước cỡ một viên thuốc có chứa các điện cực và được cấy vào phần kiểm soát cử động trên vỏ não. Các tín hiệu mà con chip ghi nhận từ não được truyền về bộ thu tín hiệu bên ngoài với tốc độ xử lý 24 Mbps. Sau 2 giờ sạc điện và truyền vào não bằng xung điện cảm ứng, thiết bị cảm biến có thể hoạt động hơn 6 giờ sau. Nhóm nghiên cứu đã cấy thử nghiệm loại cảm biến não này trên 3 con heo và 3 con khỉ trong hơn 1 năm và thu được kết quả rất tích cực, giúp các nhà khoa học quan sát tốt hơn các tín hiệu thần kinh phức tạp trong thời gian dài. Dựa vào điều này, các nhà thần kinh học có thể ghi nhận các tín hiệu đặc biệt phát ra từ não người, hướng tới phát triển các giao diện não-máy có khả năng "phiên dịch" tín hiệu não thành hành động.

Nhóm chuyên gia cho biết họ sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến thiết bị để thu nhỏ kích thước và tăng lượng dữ liệu thần kinh được truyền tải, đồng thời tập trung nâng cao mức độ an toàn với hy vọng sớm đưa vào thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân bị liệt toàn thân.

ĐƯỜNG THẤT (Theo IANS)

Chia sẻ bài viết