Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG
Trong 20 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ đã phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều mô hình đã được các cấp Hội CCB thành phố triển khai thực hiện góp phần xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; tham gia thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương…

Lãnh đạo Hội CCB TP Cần Thơ nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2022).
Tham gia giảm nghèo, xây dựng quê hương
Thi đua chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/2004-1/2024), các cấp Hội CCB huyện Thới Lai đã thực hiện 14 công trình, phần việc: trồng cây, trồng hoa; xây dựng nhà tặng CCB gặp khó khăn về nhà ở; vận động cán bộ, hội viên, nhân dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng cầu bê tông, gắn đèn chiếu sáng… Mỗi công trình, phần việc trị giá 10-295 triệu đồng. Giữa tháng 8-2023, Hội CCB huyện Thới Lai tổ chức bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 50 triệu đồng cho CCB Nguyễn Phú Tài, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Thắng. Căn nhà có diện tích 70m2, nền lót gạch men, mái lợp tôn… CCB Nguyễn Phú Tài cho biết: “Tôi lập gia đình đã 10 năm nhưng chưa có chỗ ở ổn định. Sau khi được Hội CCB huyện hỗ trợ tiền, tôi vay mượn thêm 40 triệu đồng để cất căn nhà vững chắc”.
Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, 20 năm qua, các cấp Hội CCB huyện luôn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, hội viên CCB. Các cấp Hội đã phối hợp tốt với ngành có liên quan giải quyết các chế độ, chính sách cho CCB. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rất quan tâm hỗ trợ Hội CCB thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Mỗi năm, các cấp Hội CCB huyện thực hiện 13-15 mô hình Dân vận khéo về phát triển kinh tế hộ gia đình, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác. Các cấp Hội hỗ trợ 879 hội viên CCB và tổ viên trong dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền trên 15 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Ðến nay, Hội CCB huyện không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, còn 14 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo do lớn tuổi, bệnh tật, không có đất sản xuất.
Các cấp Hội CCB TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Ðến nay, Hội CCB thành phố giúp đỡ xóa được 1.490 hộ CCB nghèo, 651 hộ CCB cận nghèo. Các cấp Hội CCB giúp các hội viên xây dựng mới 1.530 căn, sửa chữa 461 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, với tổng số tiền 62,6 tỉ đồng. Trong đó, CCB đóng góp 14,3 tỉ đồng và 11.039 ngày công lao động. Hiện nay, Hội CCB thành phố cơ bản đã xóa hộ nghèo và nhà ở tạm trong hội viên. Vào các dịp lễ, Tết, các cấp Hội CCB tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hội viên CCB nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 17,6 tỉ đồng và 30,1 tấn gạo.
Hội CCB thành phố còn phối hợp Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 5.246 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Ðặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khoảng 1.000 hội viên CCB tham gia các chốt, tổ phòng, chống dịch COVID-19; 550 hội viên là y, bác sĩ trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Hội viên CCB thành phố và các doanh nghiệp do CCB làm chủ đóng góp nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng và tặng hàng ngàn phần quà giúp hội viên, nhân dân gặp khó khăn do đại dịch.
Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Cán bộ, hội viên CCB TP Cần Thơ luôn tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.
Công tác phối hợp hoạt động luôn được các cấp Hội CCB thành phố quan tâm nhằm thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, các cấp Hội CCB phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong xây dựng các lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; diễn tập khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân; đón rước quân nhân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương… Các cấp Hội CCB phối hợp lực lượng Công an, Quân sự tuần tra canh gác được 16.268 cuộc, với 66.240 lượt người tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều CCB là lực lượng nòng cốt trong các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.
Ở quận Thốt Nốt, các cấp Hội CCB quận phát huy vai trò gương mẫu, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Các cấp Hội đã vận động hội viên và nhân dân xây dựng 16.847m đường giao thông, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng; bắc mới 24 cầu, với số tiền hơn 862 triệu đồng… Các CCB hiến đất xây dựng 21.800m đường giao thông và 11.267 ngày công lao động để thực hiện các công trình cầu, đường giao thông. Ðồng thời thực hiện 228 mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng văn minh đô thị; chăm lo đời sống hội viên, nhân dân… “Hằng năm, các cấp Hội CCB quận phối hợp cơ quan Quân sự thực hiện tốt công tác vận động trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả có 3.458 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó 248 thanh niên là con CCB. Chúng tôi cũng phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội” - ông Lê Hồng Vũ, Chủ tịch Hội CCB quận, cho biết.
Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, 20 năm qua, các cấp Hội CCB phối hợp Ðoàn Thanh niên, Hội Người tù kháng chiến, Hội Cựu thanh niên xung phong làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tuyên truyền vận động tập hợp cựu quân nhân (CQN). Ðến nay, các địa phương đã thành lập được 83 Ban liên lạc CQN ở 83 xã, phường, thị trấn, với 599 tổ đoàn kết CQN; tập hợp được 77,32% CQN so với số người đã hoàn thành nghĩa vụ Quân sự tại ngũ có mặt tại địa phương. Hội CCB các cấp tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ Quân sự, góp phần cùng với địa phương tuyển quân đạt chỉ tiêu hằng năm.
Các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, được khen thưởng các cấp, như: Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà; Câu lạc bộ “6 không”; Hội CCB cơ sở kết nghĩa với các trường học; CCB tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; CCB tri ân liệt sĩ… Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội CCB TP Cần Thơ, 20 năm qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen cho Hội CCB thành phố. Riêng năm 2022, Hội CCB thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập Hạng Ba.
Thời gian tới, các cấp Hội CCB TP Cần Thơ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thành phố tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giúp đỡ CCB làm kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ… Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Cần Thơ.l