22/12/2023 - 06:07

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới 

Trong 20 năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) địa phương; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN), hoàn chỉnh bổ sung một số dự án, công trình trọng điểm về QPAN… Qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố ngày càng vững chắc, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT thành phố năm 2023.

Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội

Bộ CHQS TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng của Ban Thanh niên Quân đội cho gia đình bà Lưu Thị Hiền ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền. Bà Lưu Thị Hiền là người đang thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Cấm và 2 liệt sĩ là Ngô Minh Chánh, Tô Văn Thưởng. Ðại tá Ngô Công Ðô, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” đã vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác trong Quân đội đóng góp từ tiền tiết kiệm, đồng thời vận động cá nhân, đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội cùng tham gia đóng góp. Chương trình đã góp phần hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà tặng cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách. Riêng trong năm 2023, Bộ CHQS thành phố đã xét, xây mới và sửa chữa 3 căn nhà từ chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” với số tiền 240 triệu đồng”.

Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, năm 2023, Bộ CHQS TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Ðội K90 của Quân khu 9 và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 5 liệt sĩ xác định được danh tính hoặc một phần danh tính, 17 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao về gia đình an táng theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

Trong 20 năm qua, Bộ CHQS thành phố phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tổ chức quy tập, an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng 269 căn nhà Tình đồng đội với số tiền trên 7 tỉ đồng… Các đơn vị duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, đưa vào ăn thêm 5.000-20.000 đồng/người/ngày. Bộ CHQS thành phố và các đơn vị, địa phương đã trích nguồn tăng gia sản xuất hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ăn Tết; thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn… Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố đã xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, như: Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây, đối thoại chính sách với người có công với cách mạng… được Bộ Quốc phòng; Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá cao. Riêng mô hình Tết Quân Dân đã được nhân rộng trong lực lượng vũ trang nhiều tỉnh.

Xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ

Cuối tháng 10-2023, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT TP Cần Thơ tổ chức thành công diễn tập KVPT năm 2023, được Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 9 đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Tại hội nghị tổng kết diễn tập KVPT thành phố năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT thành phố, đề nghị: “Bộ CHQS thành phố kịp thời điều chỉnh bổ sung các văn kiện đảm bảo, vận hành cơ chế, huấn luyện đầy đủ, thống nhất, đúng theo quy định, sát với tình hình thực tiễn của thành phố, làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ diễn tập những năm tiếp theo. Ðồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QSQP…”.

Ðảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xây dựng các tiềm lực trong KVPT ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang thành phố chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học, công nghệ và quân sự; lấy xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện là yếu tố cơ bản, xây dựng “thế trận lòng dân” là tiền đề vững chắc trong công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ðến nay, Bộ CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QSQP; phát triển kinh tế gắn với củng cố QPAN, hoàn chỉnh bổ sung một số dự án, công trình trọng điểm về QPAN; xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc…

Lực lượng vũ trang thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì thường xuyên các ca, kíp trực ở các cấp, phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, các đoàn đến thăm và làm việc trên địa bàn thành phố. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được duy trì thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng các lực lượng thường trực, Dự bị động viên, Dân quân tự vệ được quan tâm, điều chỉnh đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, trong 20 năm qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Ðồng thời, làm tốt tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố. Ðến nay, thành phố có trên 500 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN mở rộng ra nhiều đối tượng, trong đó có các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang thành phố được tiến hành chặt chẽ. Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 của lực lượng vũ trang thành phố hoạt động có chất lượng, góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Ðảng...

Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố phối hợp các sở, ngành của thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt công tác đối ngoại. Hằng năm, thành phố đều tổ chức đoàn cán bộ sang trao đổi học tập kinh nghiệm; thăm, tặng quà và hỗ trợ các nước bạn Lào, Campuchia; đón tiếp chu đáo các đoàn quân sự cấp cao của quân đội Hoàng gia Campuchia, tùy viên Quân sự các nước đến thăm, làm việc trên địa bàn thành phố... Việc tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng đã phát huy tích cực hiệu quả về chính trị. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ ngoại giao, đoàn kết, hữu nghị với các nước.

Phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Ðảng, văn bản của các cấp về nhiệm vụ công tác QSQP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang thành phố duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành kỷ luật. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tham gia các hội thi, hội thao; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết