29/08/2020 - 18:46

Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 11

* Cần Thơ có 3 giải pháp được vinh danh trong “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2020”

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 11, năm 2020-2021. Ðây là hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, nhà khoa học, tuổi trẻ... Qua đó, phát hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hội thi lần thứ 11 nhận các giải pháp sáng tạo kỹ thuật dự thi ở 7 lĩnh vực: công nghiệp; nông nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; y dược; giáo dục và đào tạo; an ninh quốc phòng; các lĩnh vực khác. Ban giám khảo đánh giá giải pháp dự thi ở các tiêu chuẩn: tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả mang lại… Dự kiến, Ban tổ chức sẽ chọn trao 3 giải Nhất (trị giá 40 triệu đồng mỗi giải) cùng 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến ngày 30-6-2021 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ (số 39, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều).

* "Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2020" vinh danh 75 giải pháp sáng tạo kỹ thuật xuất sắc vừa được công bố. Cần Thơ có 3 giải pháp được vinh danh. Ðó là: "Sản xuất sữa gạo lứt hoàn toàn tự nhiên ứng dụng enzyme thủy phân tinh bột" của tác giả Nguyễn Vương Tường Vân (Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc), "Dây chuyền công nghệ chà xát tuyển tách rửa cát biển nhiễm mặn thành cát sạch xây dựng với quy mô công nghiệp, công suất từ 100-300m3/giờ, đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006" của tác giả Võ Tấn Dũng (Công ty Cổ phần Công nghệ Cát sạch Phan Thành) và "Máy làm bánh tráng rế công nghiệp không dùng dầu" của tác giả Bùi Văn Tra (Trường Ðại học Cần Thơ). Cả 3 giải pháp đều đã đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 10, năm 2018-2019.

DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết