26/08/2010 - 08:53

Pháp trước sức ép về vấn đề người Roma

Một người Roma bị trục xuất trả lời báo giới.
Ảnh: AFP

Chưa đầy một tuần sau khi Pháp trục xuất hàng trăm người Roma (hay còn gọi là Gypsy) trở về Roumanie và thông báo sẽ có thêm hơn 600 người nữa phải rời khỏi Pháp vào cuối tháng này theo kế hoạch gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Nicolas Sarkozy, Roumanie đã giục Liên minh châu Âu (EU) lập chiến lược về di trú cho cộng đồng người Roma.

Tổng thống Sarkozy nói rằng việc thẳng tay với người Roma là một phần trong cuộc chiến lớn chống tội phạm. Vài tuần qua, cảnh sát Pháp đã giải tỏa hàng chục lán trại do người Roma dựng lên bất hợp pháp ở ngoại ô các thành phố và bắt đầu đưa họ về Bulgarie và Roumanie, với 300 euro hỗ trợ mỗi người nhằm động viên họ tình nguyện ra đi.

Việc trục xuất người nhập cư bị xem là chính sách phân biệt chủng tộc, vấp phải sự phản đối từ nhiều thành phần chính trị và xã hội ở Pháp. Ngày 24-8, cựu Thủ tướng Dominique de Villepin nói trên truyền thanh Pháp rằng hầu hết các vị trí Bộ trưởng được bổ nhiệm là “không hợp lý và không đáp ứng” chiến lược an ninh quốc gia của ông Sarkozy. Ủy ban châu Âu, Ủy ban chống Phân biệt chủng tộc (CERD), Liên Hiệp Quốc và giới lãnh đạo nhà thờ Thiên chúa giáo cũng chỉ trích các chính sách của ông Sarkozy. Cuối tuần rồi, Giáo hoàng Benedict XVI kêu gọi các tín đồ ở Pháp chấp nhận sự “đa dạng sắc tộc”. Vatican cho rằng việc trục xuất đồng loạt người Roma là đi ngược lại quy tắc của EU và rằng chính sách của ông Sarkozy về di trú đang kích động xung đột sắc tộc.

Các nhà phân tích cảnh báo làn sóng phản đối dâng cao có thể tước đi cơ hội tái đắc cử của ông Sarkozy vào năm 2012. Vấn đề người Roma cũng gây chia rẽ nội bộ Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) của ông Sarkozy. Amine Benalia-Brouch, một chiến lược gia trẻ của UMP, đã thông báo sẽ rút khỏi đảng này, vì cho rằng đây là sự hổ thẹn của Pháp. Ông Brouch nói: “Hôm nay đó là người Roma, nhưng ngày mai sẽ là ai đây?”.

Đề cập vấn đề này, Tổng thống Roumanie Trajan Basescu cho rằng ông hiểu những vấn đề do các lán trại của người Roma gây ra ở Pháp, nhưng Roumanie ủng hộ quyền của mọi công dân EU được đi lại tự do giữa các nước trong khối.

N. MINH (Theo AHN, Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết