Theo hãng thông tấn AFP, Pháp là nước thứ tư trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có mặt trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm, sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Pháp sẽ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm vào năm 2021.
Trong phát biểu mới đây trước các lực lượng vũ trang Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly đã hé lộ việc Paris dự định sẽ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm trong 2 năm tới.
Bộ trưởng Parly cho biết vũ khí này sẽ có khả năng đạt tới tốc độ trên Mach 5 (hơn 6.000 km/giờ), với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021. Theo bà Parly, chương trình tên lửa mới - mang tên “V-MaX” - đang được phát triển bởi nhà thầu chính là Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Arianegroup, trong khi Tổng cục Vũ khí (DGA), cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm thiết bị và công nghệ quốc phòng, giám sát dự án. Về mặt thiết kế, tên lửa này dự kiến có thể mang cả đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân và có thể cơ động ở tốc độ cao để lẩn tránh hàng rào phòng thủ trên không của đối phương.
Trong khi đó, nhật báo L’Opinion dẫn một nguồn tin từ DGA cho hay tên lửa này sẽ dài khoảng 2 mét và trang bị “hệ thống siêu tốc có khả năng siêu cơ động”. “Một khi đạt đến tốc độ ban đầu, chúng tôi có thể chơi đùa với tốc độ và độ cao để di chuyển lên xuống, bẻ sang trái và phải, nhằm tạo ra một quỹ đạo khó bị chặn đứng hơn. Và nếu bị hệ thống phòng thủ nhắm mục tiêu, chúng tôi có thể điều khiển để lẩn tránh được”, nguồn tin từ DGA cho biết.
Thật ra, trước khi tiết lộ dự án “V-MaX”, Pháp đã tiến hành các nghiên cứu trên hệ thống đẩy dành cho các đường bay siêu vượt âm như một phần trong nỗ lực cải tiến kho vũ khí hạt nhân của nước này, với kinh phí 42 tỉ USD. Trong đó các tên lửa siêu vượt âm sẽ thay thế tên lửa tầm trung ASMP.
Song đối với Pháp, việc phát triển và triển khai thiết bị siêu vượt âm đặt ra một thách thức to lớn. DGA thừa nhận rằng họ có “tương đối ít kinh nghiệm” trong lĩnh vực này. Tuy vậy, Bộ trưởng Parly lạc quan cho rằng nước Pháp có tất cả kỹ năng để đạt được điều đó và dự án mới sẽ trở thành một bước đột phá về công nghệ thực sự cho xứ gà trống Gaulois.
Được biết, Nga, Trung Quốc và Mỹ trước đó đã dồn sức cho việc tạo ra các hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Đơn cử, Nga hồi tháng 12-2018 từng công bố về khả năng của tên lửa Avangard, cho biết nó bay với vận tốc Mach 27 (33.340 km/giờ). Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov khẳng định với tốc độ đó, tên lửa của họ không thể bị bắn hạ. Phía Trung Quốc cũng liên tục thực hiện nhiều thử nghiệm thành công kể từ năm 2014, khi tên lửa của họ có thể đạt tới tốc độ giữa Mach 5 và Mach 10.
|
Úc trang bị vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho hạm đội tàu ngầm mới
Bộ Quốc phòng Úc xác nhận họ đã phân bổ khoảng 4 tỉ USD cho các loại vũ khí, nhiều khả năng bao gồm cả thiết bị không người lái dưới nước và tên lửa phòng không, cho 12 tàu ngầm mới, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào những năm 2030.
Khoản tiền nói trên chưa được tính trong chi phí 36 tỉ USD cho việc đóng các tàu ngầm và sẽ chi trả cho việc trang bị vũ khí cho các tàu ngầm trong suốt vòng đời hoạt động của chúng, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối thế kỷ.
|
ĐÔNG PHONG