13/07/2011 - 08:43

Pháp kêu gọi đàm phán với Gadhafi

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có nguy cơ chia rẽ nội bộ xung quanh cuộc chiến tại Libye sau khi Pháp lên tiếng kêu gọi thỏa hiệp với nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet hôm 10-7 cho rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán là dấu hiệu cho thấy nước này đang mất dần kiên nhẫn trước những tiến bộ chậm chạp trong nỗ lực lật đổ Đại tá Gadhafi.

Mặc dù lập trường của NATO và phe nổi dậy Libye – Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (TNC) – là không thương lượng khi ông Gadhafi còn nắm quyền, nhưng Bộ trưởng Longuet cho biết ông Gadhafi có thể ở lại “trong một phòng khác tại dinh thự của mình với một chức danh khác”. “Chúng tôi vừa yêu cầu họ đàm phán với nhau. Quan điểm của TNC khác biệt quá xa so với các quan điểm khác”, ông Longuet nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp phủ nhận đã tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền Gadhafi nhưng xác nhận nước này đang chuyển các thông điệp kêu gọi đàm phán đến chính quyền Libye, TNC và các nước đồng minh NATO. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho rằng ông Gadhafi có thể tại nhiệm trong quá trình đàm phán.

Phản ứng trước lời kêu gọi đàm phán từ Pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington kiên quyết không thay đổi lập trường rằng ông Gadhafi không thể tiếp tục nắm quyền. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh tái khẳng định lập trường rằng Tổng thống Gadhafi phải ra đi trước khi đàm phán bắt đầu.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết