Hôm 19-9, Tổng thống Pháp Francois Hollande lần đầu tiên tuyên bố Paris có thể sẽ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Syrie trong bối cảnh mà ông cho là lực lượng này đang ở vào thế "trên đe dưới búa".
Pháp sẵn sàng vũ trang cho phe nổi dậy
 |
|
Tổng thống Pháp Hollande. Ảnh: Guardian |
Lấy lý do Nga đã cung cấp vũ khí cho quân đội Syrie, Tổng thống Hollande nói rằng Pháp cũng sẽ làm điều tương tự với phe nổi dậy, song sẽ thực hiện trong "bối cảnh rộng hơn với nhiều quốc gia và trong khuôn khổ được kiểm soát do lo ngại vũ khí có thể rơi vào tay các phần tử thánh chiến".
Cũng chính vì sự e ngại trên mà lâu nay Paris lưỡng lự trong việc vũ trang cho lực lượng vốn do phương Tây hậu thuẫn ở Syrie. Thay vào đó, chính quyền Hollande đã viện trợ cho phe nổi dậy các thiết bị "phi sát thương". Mục tiêu chính của Pháp được cho là nhằm hỗ trợ nhóm nổi dậy Quân đội Syrie Tự do (FSA), qua việc huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo cho lực lượng này ở Jordanie. Giải thích cho quyết định hôm 19-9, ông chủ Điện Élysée cho rằng FSA hiện đang chịu sự kìm kẹp theo kiểu "trên đe dưới búa", ý nói phía trên là những cuộc không kích của quân đội chính phủ và bên dưới là các tay súng Hồi giáo cực đoan đang chĩa súng về phía lực lượng nổi dậy được cho là "ôn hòa" này.
Liên quan đến các phe phái tại Syrie, hôm qua Liên minh Dân tộc Syrie do phương Tây hậu thuẫn đã chỉ trích các tay súng thân al-Qaeda khi cho rằng việc mở rộng ảnh hưởng của họ là nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Syrie, đi ngược lại những nguyên tắc mà "phong trào cách mạng Syrie" đang nhắm đến. Cáo buộc trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi FSA bị các tay súng thuộc tổ chức "Quốc gia Hồi giáo Iraq và Syrie" hất cẳng khỏi thị trấn Azaz ở phía Bắc Syrie.
Tổng thống Iran muốn làm cầu nối giải quyết khủng hoảng ở Syrie
Trong một phát biểu trên tờ Bưu điện Washington của Mỹ hôm 19-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định chính quyền Tehran sẵn sàng "tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại" giữa Chính phủ Syrie và phe nổi dậy nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Ông Rouhani cho biết Tehran mong muốn chung tay xây dựng để hướng đến cuộc đối thoại dân tộc, có thể diễn ra ở Syrie hay Bahrein.
|
Pháp lo ngại các chiến binh ở Syrie về nước
Hôm 19-9, trong một thông điệp được cho là “cực kỳ đáng lưu ý”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls tiết lộ rằng hiện có hơn 130 tay súng Hồi giáo mang quốc tịch Pháp đang tham chiến ở Syrie, khoảng 50 người đã trở về Pháp, 40 người đang ở khu vực chuyển tiếp và gần 100 người sẽ bay sang Syrie. Nguồn tin tình báo trên đã buộc ông Valls đưa ra cảnh báo về mối đe dọa an ninh đối với nước Pháp một khi các tay súng trên trở về xứ Gà trống Gaulois.
|
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Hollande cũng lên tiếng xác nhận sẽ có cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Iran Rouhani bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) sắp tới, theo như đề xuất trước đó từ Tehran. Mục đích cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng ở Syrie.
Mỹ gây sức ép lên LHQ
Hôm 19-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng nhấn mạnh về tính cần thiết của việc thực thi kế hoạch giải trừ số vũ khí hóa học của Syrie. Hãng tin Anh Reuters cho biết ông Kerry cũng thúc giục Hội đồng Bảo an (HĐBA) "phải chuẩn bị hành động về vấn đề Syrie trong tuần tới" khi ĐHĐ LHQ có phiên họp thường niên tại New York. Những ngày qua, HĐBA bất đồng xung quanh nghị quyết về vấn đề Syrie, bởi Mỹ, Anh và Pháp đòi kèm điều kiện sử dụng vũ lực nếu Tổng thống Bashar al-Assad không thực thi thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học, trong khi Nga phản ứng ngược lại và Trung Quốc chưa có thái độ rõ ràng.
THANH BÌNH (Tổng hợp)