11/01/2011 - 08:59

Phấn đấu giảm 1% hộ nghèo và xây dựng lộ trình giảm nghèo bền vững

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo TP Cần Thơ giai đoạn 2006-2010, tại cuộc họp Tổng kết Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2010, ngày 10-1-2011.

Năm 2010, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, vay vốn, dạy nghề, nhà ở, pháp lý, khuyến nông, lâm, ngư, an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế... Qua đó, đã giúp 3.160 hộ nghèo thoát nghèo. Đến cuối năm 2010, toàn thành phố còn 13.563 hộ nghèo, tỷ lệ 4,63%, giảm tương đương 1% so với kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, năm 2011, toàn thành phố có 22.986 hộ nghèo (tỷ lệ 7,85%) và 18.863 hộ cận nghèo (tỷ lệ 6,44%). Năm 2011, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động: truyền thông và nâng cao năng lực giảm nghèo, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, phát huy vai trò chủ động của các địa phương... phấn đấu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm 2011.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tô Minh Giới ghi nhận những kết quả thành phố đạt được trong năm qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo. Đối với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, đồng chí lưu ý, các quận, huyện cần xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2011 về: vốn vay, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, dạy nghề... sát hợp với nhu cầu thực tế hộ nghèo ở địa phương để giảm nghèo căn cơ, bền vững.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết