* Israel bồi thường 10,5 triệu USD cho LHQ
(TTXVN)- Ngày 22-1, trong cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell kêu gọi Palestine nối lại đàm phán vô điều kiện với Israel. Tuy nhiên, Tổng thống Abbas đã bác bỏ lời kêu gọi trên và khẳng định lại lập trường đòi Israel ngừng hoàn toàn việc xây dựng các khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây trước khi nối lại các cuộc thương lượng.
Phát biểu với báo giới, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết trong cuộc gặp, ông Mitchell đã khẳng định lại cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine, đồng thời nêu rõ lập trường của Washington muốn nối lại đàm phán mà không cần Israel chấm dứt hoàn toàn các hoạt động xây dựng khu định cư. Ông Erakat nhấn mạnh Palestine muốn nối lại hòa đàm trên cơ sở xác định các đường biên giới của nhà nước tương lai nằm trên tất cả các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, bao gồm cả Đông Jerusalem, và Israel phải ngừng hoàn toàn các hoạt động xây dựng khu định cư.
Phản ứng trước tuyên bố trên, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng Palestine đang “đặt thêm chướng ngại vật trên đường nối lại đàm phán”.
Theo các chuyên gia, ít khả năng chuyến thăm của ông Mitchell tạo được đột phá khi hai bên xung đột liên tục cáo buộc nhau cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông. Trước đó, nhật báo Haaretz dẫn lời một bộ trưởng Israel cho rằng “cơ hội khôi phục lại tiến trình hòa bình là rất mong manh”, đồng thời thừa nhận nhiệm vụ của ông Mitchell đã thất bại.
* Ngày 22-1, Israel đã trả 10,5 triệu USD tiền bồi thường cho LHQ do những thiệt hại về người và tài sản mà Israel gây ra cho cơ quan này trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza hồi năm ngoái.
Theo kết quả điều tra của LHQ, chiến dịch quân sự của Israel (từ tháng 12/2008-1/2009) đã làm 11 nhân viên LHQ bị thương và gây thiệt hại vật chất lên tới 11,2 triệu USD. Binh lính Israel đã nã đạn pháo vào văn trung tâm chính của LHQ, làm hàng trăm tấn lương thực và thuốc men bị cháy. Ít nhất 3 trường học do LHQ điều hành dành cho người tị nạn Palestine bị tấn công.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ban đầu đề nghị Israel bồi thường 11 triệu USD, song phía Tel Aviv nói rằng các hành động tấn công của họ ở Dải Gaza là nhằm ngăn chặn những quả rốc-két của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bắn sang lãnh thổ Israel, và những thiệt hại đối với các cơ quan của LHQ trong chiến dịch này là “không cố ý”. Tuy nhiên, Tel Aviv đã nhất trí xem xét đề nghị của LHQ dù cho rằng đó không phải là nghĩa vụ pháp lý.
Theo số liệu của LHQ, chiến dịch quân sự dài ba tuần của Israel ở Dải Gaza đã làm 1.400 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng, đồng thời làm trì trệ thêm tiến trình hòa bình Trung Đông.