Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa từ chối cho phép Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sử dụng máy bay quân sự trong chuyến công du nước ngoài, một ngày sau khi bà này yêu cầu ông hoãn bài phát biểu thông điệp liên bang dự kiến vào cuối tháng.
Trong thư gửi bà Pelosi ngày 18-1, Tổng thống Trump viết: “Do chính phủ đóng cửa, tôi rất tiếc phải thông báo chuyến thăm của bà tới Bỉ, Ai Cập và Afghanistan đã bị hoãn. Chúng ta sẽ lên kế hoạch lại cho chuyến đi 7 ngày này khi tình trạng đóng cửa chấm dứt”. Bức thư được công bố một tiếng trước khi bà Pelosi cùng một số thành viên Hạ viện gồm người đứng đầu Ủy ban Tình báo Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Eliot Engel khởi hành chuyến thăm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Phái đoàn dự kiến quá cảnh tại Thủ đô Brussels (Bỉ), gặp gỡ các chỉ huy hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng lĩnh Mỹ và các đồng minh chủ chốt.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Tổng thống Trump. Ảnh: CNN
Theo luật, Tổng thống Mỹ có quyền chỉ đạo Bộ Quốc phòng không sử dụng tài sản quân sự để hỗ trợ phái đoàn Quốc hội đến các khu quân sự. Tuy nhiên, động thái như vậy đối với một nhà lập pháp cấp cao-ở đây còn là Chủ tịch Hạ viện, người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm Nhà Trắng, là rất hiếm. Trong thư, ông Trump lấy cớ 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương do chính phủ đóng cửa một phần để nói rằng bà Pelosi nên ở lại Washington đàm phán và ủng hộ xây dựng bức tường biên giới nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. “Dĩ nhiên bà có quyền nếu muốn công du bằng máy bay thương mại”–ông Trump viết.
Động thái này ngay lập tức dấy lên phản đối từ phe Dân chủ. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định tất cả chuyến đi sắp tới của các phái đoàn Quốc hội đều bị hoãn đến khi chính phủ mở cửa trở lại. Hiện Nhà Trắng cũng hủy lịch trình của ông Trump dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ vào tuần tới. Tuy nhiên, văn phòng bà Pelosi phản bác rằng ông Trump từng tới Iraq trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động. Trong khi đó, một số chuyên gia lo ngại việc ông Trump có thể công khai chuyến đi của phái đoàn bà Pelosi sẽ dẫn đến rủi ro an ninh trong tương lai. Thường những chuyến công du nước ngoài của thành viên Quốc hội Mỹ không được tiết lộ trước khi đến nơi vì lý do an ninh, đặc biệt đi tới vùng chiến sự như trường hợp này. Theo ông Schiff, hành động của ông Trump là “hết sức vô trách nhiệm”.
Theo CNN, động thái bất ngờ của ông chủ Nhà Trắng là nhằm “trả đũa” bức thư trước đó của bà Pelosi yêu cầu ông hoặc hoãn sự kiện đọc thông điệp liên bang dự kiến vào ngày 29-1 hoặc gởi văn bản bài phát biểu tới Quốc hội do quan ngại về công tác an ninh khi cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Trump và gia đình ông đang làm việc không lương từ ngày 22-12. Với tư cách Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi chịu trách nhiệm mời tổng thống đọc thông điệp liên bang hàng năm. Trong khi đó, bản thân ông Trump coi đây là cơ hội củng cố vai trò lãnh đạo của mình.
MAI QUYÊN (Tổng hợp)