10/10/2013 - 22:36

Ô nhiễm làm giảm khả năng tìm nguồn mật của ong

Các nhà khoa học cho biết việc phơi nhiễm với khí thải động cơ diesel có thể tác động đến khả năng nhận ra mùi hoa của ong mật, thậm chí trong tương lai có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn và an ninh lương thực toàn cầu.

 

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Reports của tập đoàn xuất bản Nature (Anh), các chuyên gia Đại học Southampton phát hiện một nhóm hóa chất trong khí thải có tên nitơ ôxít (NOx) đã phân tán phản xạ của ong trước mùi hương của hoa.

Nhằm tìm hiểu kỹ tác động hóa học của ô nhiễm đến côn trùng thụ phấn, các chuyên gia đã trộn 8 hóa chất tạo thành hương thơm của hoa cải dầu, sau đó pha lẫn chúng với không khí sạch và khí thải tạo ra bởi một động cơ diesel gần bằng với lượng khí thải trên một con đường đông đúc. Họ phát hiện 6/8 hóa chất bị giảm nồng độ khi trộn lẫn với khí thải, trong khi 2 hóa chất còn lại hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa đặc tính hóa học của hương hoa cải dầu đã bị biến đổi. Khi cho ong mật tiếp xúc với hỗn hợp khí thải và mùi hương nói trên, các chuyên gia nhận thấy chúng không thể nhận ra hương thơm của hoa. Tiến sĩ Tracey Newman, thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng hỗn hợp khí tạo nên hương thơm của hoa cải dầu đã nảy sinh phản ứng hóa học với thành phần NOx trong khí thải, nên cũng tác động đến khả năng "đánh hơi" của ong.

Từ nghiên cứu này, các chuyên gia muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bớt tình trạng ô nhiễm cũng như cải thiện chất lượng không khí để có thể bảo vệ những loài côn trùng thụ phấn cũng như cải thiện sức khỏe con người.

HOÀNG NAM (Theo BBC, Reuters)

Chia sẻ bài viết