28/05/2016 - 15:33

Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ thai lưu

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe hô hấp Đại học Oulu (Phần Lan) đã đưa ra cảnh báo trên sau khi điều nghiên 13 nghiên cứu tập trung vào tác động của ô nhiễm không khí đối với nguy cơ thai bị chết lưu.

 Ảnh: Express.co.uk

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện rằng nguy cơ thai chết lưu tăng thêm 2% mỗi khi hàm lượng các hạt vật chất nhỏ (đường kính nhỏ hơn 2,5 micromét) trong không khí mà thai phụ phơi nhiễm tăng lên 4 microgram/m3. Như tại Luân Đôn, những bà bầu sống gần các tuyến đường đông xe (nơi nồng độ hạt vật chất trong không khí từ 40-50 microgram/m3) có nguy cơ thai lưu cao hơn hẳn so với thai phụ sống ở nông thôn. Nghiên cứu cũng phát hiện phơi nhiễm với nitơ điôxít (NO2), cácbon điôxít (CO2), hạt vật chất nhỏ có đường kính dưới 10 micromét và ôzôn (O3) cũng đều gia tăng nguy cơ mất em bé. Giáo sư Jouni Jaakkola, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng kết quả trên cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm không khí và thai lưu. Vì vậy, "yêu cầu phụ nữ có thai chuyển đến nơi có nhiều không gian xanh để an dưỡng sẽ là lời khuyên thông minh" – ông khuyến nghị.

Tiến sĩ Marie Pedersen thuộc Trung tâm Dịch tễ học và Tầm soát bệnh, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho biết thai lưu là một trong những biến chứng thai kỳ ít được chú ý nhất trong ngành y tế toàn cầu hiện nay và bằng chứng từ nghiên cứu mới đáng để tìm hiểu thêm. Theo bà, nếu mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và thai lưu được xác nhận trong các nghiên cứu tiếp theo, chúng sẽ tác động to lớn đến ngành y tế công cộng thế giới.

XUÂN ANH (Theo Daily Mail, Telegraph)

Chia sẻ bài viết