03/06/2011 - 08:41

Hội nghị an ninh châu Á tại Singapore

Nóng vấn đề biển Đông

An ninh được tăng cường nơi diễn ra hội nghị. Ảnh: The Straits Times 

Hôm nay (3-6), hội nghị an ninh cấp cao châu Á, hay còn gọi là diễn đàn Đối thoại Shangri-La, thường niên lần thứ 10 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn (Anh) tổ chức sẽ khai mạc ở Singapore với sự tham dự của các phái đoàn quan chức quốc phòng 28 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Nga và Úc.

Năm ngoái, chủ đề “nóng” nhất của hội nghị là vụ tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc trúng ngư lôi trên Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ nước này thiệt mạng mà Seoul cáo buộc là do CHDCND Triều Tiên gây ra. Còn năm nay, theo các nhà phân tích, vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị an ninh quan trọng nhất trong năm của châu Á kéo dài 3 ngày lần này là việc hải quân Trung Quốc thời gian qua liên tục gây hấn thô bạo và xâm phạm trắng trợn chủ quyền tại các vùng thuộc đặc quyền kinh tế của các nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam.

Chiều 2-6, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến Singapore tham dự hội nghị từ ngày 3 đến 5-6. Tham gia đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam có: Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Văn Hiển, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tá Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng; Đại tá Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng; Đại tá Nguyễn Vân Hải, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Singapore.

Theo giới quan sát, việc Trung Quốc lần đầu tiên cử Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt tham dự hội nghị là cơ hội để các nước Đông Nam Á bày tỏ sự phản đối quyết liệt của mình đối với những hành vi đơn phương nói trên của Trung Quốc, và qua đó buộc Bắc Kinh phải tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông được ký kết năm 2002, vốn yêu cầu Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á phải tự kiềm chế, tránh những hành động có thể gây căng thẳng và xung đột tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng sẽ lần thứ tư tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La. Dù đến cuối tháng 6 này ông Gates sẽ thôi đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhưng sự có mặt của ông càng chứng tỏ sự cam kết của chính quyền Mỹ đối với an ninh châu Á. Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 2-6, ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố dù cơ quan này chủ trương cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách quân sự, nhưng Washington vẫn tiếp tục các chương trình hợp tác có hiệu quả với các đồng minh châu Á nhằm duy trì an ninh khu vực và tăng cường bảo vệ lợi ích của Mỹ.

KIẾN HÒA (Theo AFP, AP và Reuters)

Chia sẻ bài viết