05/04/2013 - 15:38

Nón bảo hiểm rung dành cho lính cứu hỏa

 

Trong môi trường khói lửa mù mịt, nhân viên cứu hỏa khi làm nhiệm vụ thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định phương hướng cũng như chướng ngại trước mặt. Để khắc phục trở ngại đó, các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra phiên bản nón bảo hộ có thể tạo rung động trên trán để cảnh báo người đội về vị trí của chướng ngại vật gần đó.

Lấy cảm hứng từ khả năng xác định phương hướng trong bóng tối bằng ria mép của động vật gặm nhấm, nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu robot Đại học Sheffield (SCentRo) đã trang bị thêm một số cảm biến siêu âm và miếng đệm rung động trên các chiếc nón cứu hỏa thông thường của hãng Rosenbauer. Bằng cách phát ra xung siêu âm và phân tích tiếng vọng lại, các cảm biến có thể phát hiện sự hiện diện và khoảng cách của các vật thể gần đó. Theo cơ chế phản hồi, tấm đệm rung động đối diện các vật thể này sẽ được kích hoạt để đưa ra cảnh báo bằng xúc giác nhằm giúp người dùng xác định phương hướng.

 ScentRo cho biết, nhóm quyết định chọn xúc giác để gửi tín hiệu cảnh báo bởi trong trường hợp khẩn cấp, các giác quan khác chẳng hạn thị giác và thính giác đều căng thẳng. Ngoài ra, trán được xác định là nơi tiếp nhận các tín hiệu rung động cũng bởi bộ phận này không ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ của người dùng. Ngoài phục vụ lính cứu hỏa, loại nón này cũng có thể được tiếp tục phát triển như công cụ hỗ trợ người khiếm thị. Hiện tại, nhóm chuyên gia ScentRo đang tìm kiếm những đối tác có quan tâm đến việc thương mại hóa công nghệ này.

VI VI (Theo Gizmag)

Chia sẻ bài viết