16/11/2020 - 11:32

Nỗ lực hỗ trợ đời sống nhân dân 

Trong không khí thắm tình đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư (KDC) trên địa bàn quận Bình Thủy với nhiều hoạt động thiết thực, vui tươi, sôi nổi. Qua đó cho thấy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp luôn đồng hành hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trao Giấy khen cho những gia đình tiêu biểu ở phường Trà An.

Bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trao Giấy khen cho những gia đình tiêu biểu ở phường Trà An.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC năm 2020 là dịp để Ban Công tác Mặt trận (CTMT) 46 khu vực ở quận Bình Thủy ôn lại kỷ niệm  90 năm Ngày truyền thống MTTQVN; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 (Cuộc vận động), ký kết giao ước thi đua giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021 và những năm tiếp theo; biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động...

Ngày hội tại khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa là điểm chỉ đạo của quận. Tại đây, cán bộ Mặt trận và đại diện các hộ gia đình trong khu vực tham gia biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian; trưng bày các sản phẩm từ mô hình kinh tế của địa phương, tặng quà những hộ nỗ lực thoát nghèo trong năm 2020... Năm qua, Ban CTMT khu vực Bình Chánh vận động mạnh thường quân thăm hỏi, tặng quà; phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp các chi hội, đoàn thể tín chấp cho 167 hộ vay trên 6,8 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Tám, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực Bình Chánh cho biết: Năm 2020, Chi hội đã phối hợp với Hội Nông dân phường đề xuất Trạm Khuyến nông quận hỗ trợ 800 cây giống các loại cho 12 hộ, tổng số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng, giúp nông dân cải tạo 5ha vườn tạp, vườn kém hiệu quả. Chi hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân trên 3,5 tỉ đồng cho 96 hộ vay đầu tư sản xuất, cử 50 lượt hội viên nông dân tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do cấp trên tổ chức. Cuối năm, khu vực có 67 hộ đạt danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Thực hiện Cuộc vận động, Ban CTMT khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa vận động nhân dân đóng góp trên 130 triệu đồng nâng cấp tuyến nhánh hẻm 286/10 thuộc tổ 4, dài 115m, mặt hẻm rộng bình quân 3,3m. Năm qua, Ban CTMT khu vực 4 còn vận động nhân dân trong khu vực thực hiện tốt các quy ước của cộng đồng; sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cảm hóa các đối tượng được quản lý tại địa phương sớm hòa nhập cộng đồng; thực hiện các mô hình “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”; “Xã hội hóa tuần tra”, “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”, “Phòng chống tội phạm bằng camera an ninh”...

Theo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, năm 2020, MTTQ các cấp trong quận đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ 54 tấn gạo và nhu yếu phẩm, trị giá gần 493 triệu đồng để lắp đặt 2 cây ATM gạo tại phường Trà Nóc và Thới An Đông phát cho 11.450 lượt người nghèo; tổ chức 1 điểm phát gạo thường xuyên tại chùa Vạn Linh; duy trì 2 điểm khám chữa bệnh miễn phí tại chùa Phước An và Hưng Tuyền Tự, trung bình mỗi ngày khám cho 300 người... Bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, cho biết: “Nhằm chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận, từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp thuộc quận đã vận động trên 1,5 tỉ đồng, tổ chức xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 1,1 tỉ đồng. Riêng đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy đã khởi công xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho dân vào ở trước Tết Nguyên đán Tân Sửu”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết