Khi xảy ra các thảm họa như động đất, sóng thần, lũ lụt hay bão tố, sự sống của con người phụ thuộc vào nhiều nhu cầu cơ bản, bao gồm khả năng tiếp cận với nước sạch, nơi trú ngụ, việc giữ ấm và vấn đề vệ sinh. Đó là lý do các nhà sáng chế tìm cách tạo ra những sản phẩm có thể cứu người sau thảm họa. Dưới đây là những thiết bị nổi bật được đề cử giành giải thưởng danh giá INDEX Award 2013 (trao cho những nhà thiết kế có giải pháp sáng tạo cho các vấn đề tầm cỡ toàn cầu) mà hãng tin Mỹ CNN vừa giới thiệu:
* Orange Saver:
Một sản phẩm dùng trang trí nội thất nhưng có thể bung ra thành bè cứu hộ nếu gặp tình huống khẩn cấp như lũ lụt hay sóng thần. Do Orange Saver được trang bị với 8 phao riêng biệt, nên nó vẫn nổi trên mặt nước ngay cả khi một phần của bè bị hư hỏng.
* Quả cầu Noah:
Quả cầu màu vàng có đường kính 1,2 mét và làm bằng loại nhựa siêu bền, với các lỗ thông hơi giúp cung cấp không khí cho những người trú ngụ bên trong. Tuy có không gian nhỏ hơn Orange Saver, nhưng Noah có sức chứa 4 người. Sau khi đóng cửa, Noah sẽ ngăn nước tràn vào bên trong, có thể nổi trên mặt nước và an toàn trước sự va đập của các vật thể xung quanh. Hiện tại, một quả cầu Noah được bán với giá khoảng 5.500 USD.
* Tsunami Survival Pod:
Phao cứu sinh do hãng Havana Houseboats (Úc) sản xuất có khả năng chống chịu với sự va đập của vật thể có trọng lượng nặng hơn 5.000 kg. Nó có 4 ghế ngồi theo phong cách xe đua ở bên trong với thắt dây an toàn và một cánh cửa, mà khi đóng lại vẫn có đủ lượng không khí cho nạn nhân thở suốt 2,5 tiếng.
* Tòa nhà trú ẩn Thin Skyscraper:
Trong các trường hợp khẩn cấp, chức năng trú ẩn luôn có giá trị hơn tính thẩm mỹ của một tòa nhà, nhưng mẫu thiết kế "Thin Skyscraper" của kiến trúc sư Ý Marco di Piaggi đã kết hợp được cả hai yếu tố trên. Tòa nhà nhiều tầng này - làm từ các bộ phận có sẵn bằng kính và thép - cung cấp chỗ ở chất lượng cao cho hàng trăm người trong khi chỉ cần diện tích nền chừng 4m2. Đặc điểm này giúp nó tận dụng không gian hiệu quả hơn các kiểu nhà khẩn cấp thông thường, đồng thời có thể tháo dỡ và tái sử dụng nhiều lần.
*
Một giải pháp khác là sản phẩm "Gạch nén thế hệ mới - Next Generation Compressed Earth Brick", dùng như một loại vật liệu để xây nhà bán kiên cố trước "cơn thịnh nộ" của thiên nhiên. Dù các tòa nhà xây bằng đất nén đã được sử dụng rộng rãi trước đó, nhưng nhóm nghiên cứu đứng đằng sau mẫu nhà gạch nén mới đã đề xuất mở rộng quy trình sản xuất các khối gạch có kích thước 1,2 x 0,6 x 0,15 mét. Nhờ đó, một máy ép thủy lực di động có thể tạo ra các viên "gạch siêu chắc" này với tốc độ 3 viên/phút, đủ để xây dựng 2 căn nhà trú ẩn mỗi ngày.
*
Paklaot: Bộ đồ nghề - gồm 4 bộ phận bằng kim loại có thể lắp ráp lại để biến một cánh cửa hoặc bất kỳ bề mặt có hình dạng tương tự thành một chiếc xe đẩy chắc chắn, dùng vận chuyển đồ đạc hay dọn sạch các đống đổ nát sau một trận bão, lũ hoặc động đất.
* Súng Moses:
Theo giải thích của nhà thiết kế thì những bồn chứa nước hoặc hệ thống nước nóng Năng lượng Mặt Trời (NLMT) trong nhà có đủ nước sạch để một hộ gia đình sống sót trong nhiều ngày. Súng Moses giúp họ đục 1 lỗ thủng ở các bồn nước để lấy nước uống trong những ngày xảy ra thiên tai.
* Bộ lọc nước Eliodomestico:
Lò chưng cất có thiết kế đơn giản này tận dụng sức nóng từ Mặt trời để chuyển đổi nước biển thành nước sạch uống được. Nó bao gồm 2 chậu gốm xếp chồng lên nhau. Trong đó, chậu gốm phía trên có màu đen (để tăng hấp thu nhiệt từ ánh nắng) là nơi chứa nước mặn để chưng cất. Nước biển sau khi bốc hơi và ngưng tụ thành nước sạch sẽ được dẫn xuống chậu thứ 2 đặt bên dưới. Nguyên mẫu do nhà thiết kế Ý làm ra hiện sản xuất được 5 lít nước sạch/ngày.
* Đèn quang năng NOMAD:
Thiết bị bao gồm 12 đèn LED, cho hiệu quả chiếu sáng tương đương với một bóng đèn 40W. Khi được "sạc" đầy pin dự trữ, đèn có thể chiếu sáng suốt 6 giờ, nếu chọn chế độ mờ nhất (tức dùng 15% điện năng) thì dùng được 35 giờ. Không chỉ là sản phẩm chiếu sáng khẩn cấp, NOMAD còn được đánh giá là giải pháp thay thế đèn dầu ở các nước đang phát triển.
HIỂU NHƯ (Theo CNN)