Để dự đoán lĩnh vực nào sẽ tạo bước đột phá lớn trong tương lai, hãng tin Mỹ CNN đã tham khảo ý kiến một số chuyên gia thuộc các mảng thiết kế, đồ họa và công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, tạp chí uy tín để qua đó cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng thể về xu hướng công nghệ mới.
Mở đầu, CNN đưa ra ý kiến của Tổng biên tập tạp chí kiến trúc trực tuyến Dezeen Marcus Fairs. Theo đó, vị này dự đoán những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong thập kỷ tới sẽ chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực chế tạo và công nghệ có thể mặc trên người. Giống như máy tính xách tay đã cách mạng hóa máy tính cá nhân cách đây 2 thập niên, ông Fairs dự đoán "những lĩnh vực mới mẻ như công nghệ thiết kế kỹ thuật số, công nghệ in/quét ảnh 3D, chế tạo robot kết hợp với kỹ thuật sản xuất tiên tiến đang đặt sức mạnh sáng tạo trong tầm tay của mỗi người".
Còn theo dự đoán của Giáo sư Miles Pennington thuộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia Luân Đôn (Anh), thời gian tới sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng kể của công nghệ. "Chúng ta đang ở trong giai đoạn phát triển một bộ não nhân tạo có khả năng tương thích với chức năng não thật của con người. Sự phát triển của vật liệu trong lĩnh vực công nghệ nano cũng đang bắt đầu mang lại kết quả khả quan cho ngành sinh học tổng hợp, có tiềm năng sản xuất cơ nhân tạo", ông Pennington nói.
Trong khi đó, Giám đốc Bảo tàng Thiết kế ở Luân Đôn (Anh) Deyan Sudjic thì cho rằng xu thế đột phá sẽ là làm thế nào để tạo ra một sản phẩm không những mang tính thẩm mỹ mà còn chinh phục khách hàng với đầy đủ các chức năng. Ngoài ra, CNN còn ghi nhận thêm phán đoán của chuyên viên mỹ thuật công nghiệp Ross Lovegrove, người nhận định tương lai của công nghệ đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc vật liệu. "Bạn phải hiểu được cấu trúc vật liệu ở cấp độ khoa học hoặc phân tử nano. Một khi đạt được trình độ đó, bạn có thể tạo dựng bất cứ thứ gì mình muốn" - Lovegrove khẳng định.
Ngoài đưa ra dự đoán của các chuyên gia về triển vọng của những công nghệ nổi bật của tương lai, hãng tin CNN còn giới thiệu 12 sản phẩm mới đã được thử nghiệm thành công và dần được ứng dụng vào cuộc sống.
1. Phục trang cảm ứng Armour39
Áo cảm ứng Armour39 có thể đo năng suất vận động của người mặc là sản phẩm của hãng thời trang thể thao danh tiếng Under Armour (Mỹ). Không chỉ chứng minh ý tưởng kết hợp thời trang với khoa học và công nghệ là hoàn toàn khả thi, Armour39 còn tạo nên một xu hướng mới về sản phẩm tiêu dùng trong tương lai. Loại áo cảm ứng này bao gồm hệ thống giám sát thời gian và cường độ tập luyện, kiểm tra nhịp tim, thể trạng sức khỏe của vận động viên cùng lượng calorie họ đốt cháy sau mỗi lần luyện tập. Dữ liệu thu thập được gửi tới khách hàng thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động.
2. Hình xăm cảm biến Biostamp
Đây là sản phẩm của Giáo sư John Rogers chuyên về khoa học vật liệu Trường Đại học Illinois (Mỹ) và công ty MC10. Nó bao gồm các điện cực và cảm biến siêu mỏng, hệ thống tích trữ năng lượng và liên lạc không dây, tất cả được ép lên một lớp vải polyester mỏng. Dạng cảm biến sinh học mềm dẻo có thể dùng in trực tiếp trên da để theo dõi sức khỏe, giám sát các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân như thân nhiệt, nhịp tim, sóng não, cử động cơ, cử động thanh quản hoặc mức độ tỏa nhiệt để làm lành vết thương.
3. Kính thông minh M100 của hãng công nghệ Vuzix
Trong khi "siêu kính" Google Glass của hãng tìm kiếm trực tuyến Google còn vấp phải nhiều tranh cãi trước khi tung ra thị trường, hãng công nghệ Vuzix (Mỹ) đã kịp trình làng sản phẩm cạnh tranh của mình tại triển lãm CES 2013. Tại đây, kính thông minh Vuzix M100 đã giành giải thưởng "Best of Innovations" (Sáng chế tốt nhất) về mặt thiết kế và kỹ thuật. Về cơ bản, sản phẩm có tính năng đồng bộ các ứng dụng trên điện thoại thông minh của người dùng và hiển thị chúng trên tròng kính.
4. Giày "siêu nhẹ" Flyknits
Do được phát triển từ vải dệt kim, giày chạy Flyknits của hãng thời trang thể thao Nike được nhìn nhận là một đôi giày siêu nhẹ mang đến cảm giác thực sự êm ái cho khách hàng, đồng thời giúp giảm chấn thương. Theo Lovegrove, đây là ví dụ cụ thể cho thấy mảng thiết kế trong tương lai có thể thu hút rất nhiều tư duy mới nhất trong lĩnh vực khoa học, y tế và sản xuất.
5. Tai nghe "đọc" tâm trạng
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng với tai nghe của hãng Neurowear thì ý nghĩ của bạn có thể được "soi" thông qua một cảm biến đo sóng điện não trang bị kèm theo. Bằng cách này, tai nghe có thể "thấu hiểu" tâm trạng người dùng để chọn lựa bài hát phù hợp với cảm xúc của họ.
6. Tiết kiệm nước với bộ phận nhân tạo
Đây là bước tiến của việc chuyển đổi từ "công nghệ có thể mặc trên người" sang "công nghệ tích hợp bên trong cơ thể". Được phát triển bởi các chuyên gia thuộc công ty thiết kế Takram Tokyo, hệ thống Hydrolemic là tổ hợp các cơ quan nhân tạo với khả năng điều chỉnh sự mất nước để người sở hữu có thể tiêu thụ ít nước hơn so với những người khác trong hoàn cảnh nguồn nước ngày càng khan hiếm.
Hệ thống Hydrolemic bao gồm một thiết bị cấy trong khoang mũi nhằm ngăn sự mất nước qua đường thở - không khí ẩm từ phổi ngưng tụ tại thiết bị và trả về cơ thể khi ta hít vào một bàng quang và thận nhân tạo với chức năng lọc và tách nước trong chất thải. Ngoài ra, Hydrolemic còn có thêm một cổ áo giúp hạ nhiệt cơ thể bằng cách giảm lượng mồ hôi tiết ra. Các sản phẩm trên được Takram giới thiệu tại cuộc triển lãm hồi năm 2012 với chủ đề liên quan tới các giải pháp khi nguồn nước bị cạn kiệt.
7. Máy in CubeX 3D
Công nghệ in 3D hiện đã không còn xa lạ với mọi người, nhưng máy in 3D tinh vi xuất hiện tại cuộc triển lãm CES 2013 đã giành giải "Công nghệ mới nổi xuất sắc nhất". Với tên gọi CubeX , hệ thống in ba chiều này có thể tạo ra những vật thể có kích cỡ lớn và phức tạp hơn cùng 3 chế độ in so với mọi máy in khác.
VI VI (Theo CNN, Chadwickoven, Engadget)
(còn tiếp 1 kỳ)