21/12/2012 - 15:12

Những sản phẩm công nghệ độc đáo từ Singapore

Sự thịnh vượng của Singapore từ lâu gắn liền với lĩnh vực công nghệ. Những năm cuối thập niên 1960, đảo quốc sư tử nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất thiết bị điện tử chủ chốt của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng mấy năm gần đây, vị thế của Singapore đã rơi vào tay các nước khác có giá nhân công rẻ hơn.

Để khôi phục danh tiếng, Chính phủ Singapore đã đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ phát huy năng lực sáng tạo trong lĩnh vực chế tạo hàng công nghệ, điển hình là những sản phẩm tiên tiến hữu dụng cho sức khỏe và cuộc sống sau đây:

 

Tinké – "bệnh viện" trong tầm tay

Để giúp bạn dễ dàng kiểm tra tình trạng sức khỏe, nhóm chuyên gia của hãng Zensorium vừa phát triển thiết bị Tinké, dùng chung với một phần mềm cho phép hiển thị kết quả trên màn hình của các thiết bị thông minh như iPhone hay iPad.

Nhờ được trang bị công nghệ cảm biến quang học, Tinké có khả năng đo được sự thay đổi của máu trong cơ thể đồng thời đo được nhịp tim, nhịp thở và mức ôxy trong máu khi bạn đặt ngón cái lên các cảm biến ánh sáng hồng ngoại. Ngoài ra, Tinké cũng có thể giúp bạn đánh giá mức độ căng thẳng tinh thần (stress) bất cứ lúc nào dựa vào nhịp đập của tim. Zensorium cho biết mặc dù Tinké không phải là dụng cụ y khoa hay thiết bị chẩn đoán bệnh nhưng nó là một "nguồn động lực" giúp chúng ta đặt ra các mục tiêu nhằm cải thiện sức khỏe của mình. Tinké cũng báo trước một xu hướng công nghệ chăm sóc sức khỏe mới dựa trên công nghệ cảm biến nhằm mang đến cho người dùng các thông tin mà trước đây họ chỉ nhận được từ các nhân viên y tế.

 

The Rotimatic – lò nướng bánh tự động

Trong nhiều thế kỷ qua, phụ nữ khu vực Nam Á và Ấn Độ thường phải tự tay làm món bánh nướng cho gia đình. Giờ đây, công việc bếp núc của họ sẽ bớt vất vả nhờ "lò nướng bánh tự động" The Rotimatic do hai chuyên gia Rishi Israni và Pranoti Nagarkar của hãng Zimplistic chế tạo.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần đặt bột mì và nước vào trong các ngăn đựng nguyên vật liệu và chọn số lượng bánh nướng mà họ cần dùng. Nhờ được tích hợp thiết bị giúp xác định lượng bột và nước, lò nướng The Rotimatic sẽ tự động điều chỉnh và pha chế bột tương ứng với số bánh được yêu cầu và cho ra những chiếc bánh thơm ngon, căng phồng với tốc độ 1 chiếc/phút. Pranoti cho hay đối tượng mà sản phẩm này nhắm tới là những gia đình ở khu vực Nam Á vốn thường xuyên dùng bánh mì tươi nướng với phô mai và tỏi trong các bữa ăn. Dự kiến, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm chiếc lò nướng này ở Singapore vào năm tới.

 

Mở khóa điện thoại bằng giọng nói

Chúng ta đã quen với việc mở khóa bằng mật khẩu, mã số hay trượt ngón tay trên màn hình. Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, bạn có thể mở khóa chiếc điện thoại thông minh bằng chính giọng nói của mình. Công nghệ được hãng công nghệ Baidu (Trung Quốc) và Viện nghiên cứu Infocomm của A*Star (Singapore) phát triển đã được hãng Lenovo tích hợp trên chiếc điện thoại A586 "mới ra lò".

Theo đó, người dùng chỉ cần nói một cụm từ mật khẩu, chiếc điện thoại sẽ tự mở khóa màn hình mà không cần thêm bất cứ tác động nào. Li Haizhou, trưởng nhóm nghiên cứu về công nghệ ngôn ngữ con người ở A*Star, cho rằng việc xử lý tín hiệu kỹ thuật số và thuật toán máy tính mang đến một giải pháp để nhận diện giọng nói, còn được gọi là công nghệ sinh trắc học giọng nói. "Với công nghệ nhận diện giọng nói này, chúng tôi ghi nhận đặc điểm giọng nói của chủ nhân từ những câu thoại mẫu và sử dụng nó để thiết lập hệ thống nhận diện lời nói", Haizhou giải thích.

Không dừng lại ở công nghệ mở khóa bằng giọng nói, nhóm nghiên cứu của Haizhou còn đang phát triển công nghệ phiên dịch lời nói, hứa hẹn sẽ làm thay đổi cách chúng ta giao tiếp, kể cả ở những người có ngôn ngữ khác nhau.

TRÍ VĂN (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết