22/06/2013 - 21:43

Những lỗi sử dụng dược phẩm thường gặp ở phụ huynh

Cha mẹ luôn muốn làm điều tốt nhất cho con cái, nhưng đôi khi cách thức họ chăm sóc sức khỏe cho trẻ có thể mắc phải một số sai lầm. Dưới đây là những lỗi thường gặp ở người lớn, nhất là khi sử dụng thuốc trị bệnh cho con, mà chúng ta nên biết để phòng tránh.


Sử dụng kem chống nắng chưa hợp lý. Tuy bạn đã thoa kem chống nắng cho con nhưng trẻ vẫn có thể bị "ăn nắng". Theo Tiến sĩ Wendy Sue Swanson, bác sĩ khoa Nhi thuộc Bệnh viện nhi Seatle (Mỹ), ngoài thoa kem chống nắng (có chỉ số SPF ít nhất 30) cho trẻ khoảng 30 phút trước khi ra ngoài, các bà mẹ nên thoa lại kem sau vài giờ. Theo ông, cách tốt nhất là cha mẹ nên trang bị quần áo chống nắng hoặc tìm bóng râm khi cho con vui chơi ngoài trời.

 

Sử dụng sai thuốc trị dị ứng. Theo tiến sĩ Daniel Frattarelli, Chủ tịch Viện hàn lâm nhi khoa Mỹ, nhiều bà mẹ sử dụng thuốc kháng histamine (anti-histamine) và thuốc steroid giống nhau, điều này quả thật không nên. Khác với thuốc kháng histamine vốn chỉ được sử dụng lúc cần thiết, thuốc kháng viêm steroid chỉ có tác dụng nếu được dùng liên tục trong nhiều tuần.

Cho trẻ uống thuốc quá liều. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ ( JAMA), 98% thuốc bán không cần kê toa thường không nhất quán giữa hướng dẫn liều dùng và định lượng ghi trên dụng cụ đo lường, nên các bà mẹ có thể cho trẻ uống thuốc quá liều. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là biết rõ cân nặng của trẻ, bởi vì "trọng lượng thường gắn liền với tuổi khi kê thuốc". Phụ huynh nên chắc chắn cho trẻ uống thuốc đúng liều lượng mà bác sĩ nhi khoa căn dặn. Ngoài ra cũng nên lưu ý, khi được yêu cầu cho trẻ uống thuốc bằng muỗng cà phê thì không nên sử dụng muỗng canh do dung lượng của chúng khác nhau. Tốt nhất nên sử dụng ống nhỏ giọt, nắp hoặc ống bơm đi kèm với thuốc. Một sai lầm khác mà cha mẹ thường mắc phải là cho trẻ uống thuốc gấp đôi liều lượng. Ví dụ, họ có thể cho trẻ dùng thuốc hạ sốt acetaminophen cùng với thuốc ho và thuốc cảm, cũng chứa acetaminophen.

Cố hạ sốt cho trẻ. Khi trẻ bị sốt, bạn tìm mọi cách để giúp trẻ hạ sốt nhưng theo các chuyên gia, bạn cứ để nó diễn ra tự nhiên. Con số hiển thị trên nhiệt kế không có nghĩa là con bạn bị sốt nặng, và một cơn sốt thực sự có thể giúp hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, nếu trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi sốt cao, bạn nên đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa ngay lập tức do sốt ở trẻ sơ sinh có thể rất nghiêm trọng.

Điều trị cảm lạnh. Thay vì để chứng cảm lạnh thông thường của trẻ từ từ thuyên giảm, cha mẹ thường nóng vội điều trị cho trẻ. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Michigan (Mỹ), hơn 40% phụ huynh cho biết họ thường cho trẻ dưới 4 tuổi uống thuốc ho hoặc thuốc trị cảm lạnh trong khi 25% người cho rằng họ cho trẻ uống thuốc trị sổ mũi. Theo các chuyên gia, việc tự điều trị cho trẻ có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ, thậm chí gây tử vong.

Cho trẻ dùng thuốc sai chỉ định. Nếu trẻ được chỉ định uống thuốc theo toa, bạn nên hỏi bác sĩ nhi khoa và dược sĩ công dụng của từng loại thuốc, thời gian uống thuốc, nên ăn và không ăn thực phẩm nào khi uống thuốc cũng như cách bảo quản thuốc. Nếu trẻ đang dùng thuốc kháng sinh, bạn nên cho trẻ uống hết thuốc kháng sinh đó do vi khuẩn có thể tái phát và có thể trở nên kháng thuốc. Theo các chuyên gia, bạn nên đưa trẻ đi khám ở một bác sĩ để tránh tình trạng tương tác thuốc (vì mỗi bác sĩ kê đơn khác nhau).

Để thuốc xa tầm tay trẻ. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nhi khoa Mỹ, khi ngày càng nhiều người lớn dùng thuốc trị bệnh, tình trạng ngộ độc thuốc ở trẻ em cũng gia tăng. Theo đó, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ ngộ độc thuốc cao nhất, kế đến là trẻ 13 tuổi và thiếu niên 19 tuổi. Do đó, người lớn nên chắc chắn để thuốc ở xa tầm tay trẻ, tốt nhất là cất chúng vào tủ thuốc được khóa cẩn thận.

Sử dụng Internet để chẩn đoán và điều trị bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Internet và cuộc sống (PEW) của Mỹ, 35% người lớn tự chẩn đoán tình trạng sức khỏe bản thân và người khác dựa trên thông tin Internet. Việc tìm thông tin trực tuyến cũng có thể chấp nhận được nhưng bạn nên chú ý đến trang web mà bạn đang dùng, xem nó có đáng tin cậy hay không. Đôi khi những lời khuyên của bác sĩ có thể không giống nhau, cho nên tốt nhất là trực tiếp hỏi ý kiến bác sĩ của mình.

TRÍ VĂN (Theo Fox News)

Chia sẻ bài viết