24/01/2021 - 22:25

Những công trình vì dân 

Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các công trình, phần việc mang đến niềm vui, sự phấn khởi trong nhân dân.

Nhiều tuyến đường ở xã Xuân Thắng được xây dựng khang trang.

Nhiều tuyến đường ở xã Xuân Thắng được xây dựng khang trang. 

Cầu Trà Niền được xây dựng kiên cố trong niềm vui của người dân. Bà con không còn phải đi đường vòng mỗi khi qua sông. Ông Lưu Hoàng Dư, người dân ấp Thới Lộc, nói: "Trước đây, do không có cầu, muốn qua sông, phải đi đường vòng rất xa. Cán bộ xã đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí và huy động bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu...".

Cán bộ xã Xuân Thắng cũng đã phối hợp vận động người dân hiến đất, hoa màu để huyện đầu tư tuyến giao thông Trà Niền - Thới Hưng ở ấp Thới Lộc. Chị Huỳnh Ngọc Ðiệp, người dân ấp Thới Lộc, cho biết: "Trước đây, tuyến đường bê tông này xuống cấp, đi lại khó khăn. Khi cán bộ xã vận động, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu mở rộng đường từ 2m ra 4m. Ðường được bê tông khang trang, cán bộ xã vận động người dân trồng hoa, làm cột cờ tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn". Ngoài ra, cán bộ xã còn vận động xã hội hóa trong dân 52 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng ở ấp Thới Hòa B. Anh Nguyễn Thanh Liêm, người dân ấp Thới Hòa B, nói: "Từ khi có đèn đường, đêm về khu dân cư sáng hơn, giúp người dân đi lại an toàn và tình hình an ninh trật tự ổn định".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Xuân Thắng, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, cán bộ xã đã vận động xã hội hóa cùng Nhà nước đầu tư xây dựng cầu Trà Niền, cầu Trà Luộc trị giá 1,7 tỉ đồng; vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư tuyến đường giao thông Trà Niền - Thới Hưng dài 3.900m. Ngoài ra, cán bộ xã, ấp còn vận động người dân phát quang, làm mới cột cờ, trồng cây sao, hoa hoàng yến trên tuyến đường 922, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng từ nguồn huy động xã hội hóa.

Trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ xã Xuân Thắng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà Tình đồng đội, 7 căn nhà Ðại đoàn kết. Ðến thăm gia đình anh Cao Hoàng Tuấn ở ấp Thới Lộc, được hỗ trợ cất nhà Tình đồng đội. Nhìn căn nhà tường khang trang, anh Tuấn chia sẻ: "Trước đây, nhà của tôi mái tôn, cột cây, đã xuống cấp, mưa lớn bị dột. Tôi làm thuê, vợ bán bún chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình, không có khả năng cất lại nhà. Tôi rất mừng khi được cán bộ xã quan tâm, giúp gia đình có căn nhà mới...".

Những công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng ở xã Xuân Thắng đã tạo khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết