07/05/2011 - 10:09

Libye

"Nhóm tiếp xúc" lập "quỹ đặc biệt" cho lực lượng nổi dậy

Libye bị tàn phá nặng nề vì bom đạn của NATO. Ảnh: Photo Gallery 

Cuộc họp cấp ngoại trưởng lần thứ hai của “Nhóm tiếp xúc Libye” gồm 22 nước liên quân, phần lớn là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tại Thủ đô Roma của Ý ngày 5-5 đã quyết định thành lập một “quỹ đặc biệt” để hỗ trợ tài chính cho phe đối lập Libye.

Quỹ này ra đời thể theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp (TNC), vốn do phe chống chính phủ Libye dựng lên, rằng họ cần khoản vay và viện trợ trị giá 2-3 tỉ USD vào cuối tháng 5 nhằm giúp cái mà họ nói là “giữ vững nền kinh tế khỏi đổ vỡ, cung cấp lương thực, thuốc men, nhiên liệu cho hơn 2 triệu người dân Libye cũng như trả lương cho các quan chức chính quyền tại các vùng được giải phóng khỏi quyền kiểm soát của quân chính phủ”.

Bên cạnh việc lập “quỹ đặc biệt”, phần lớn đại diện “nhóm tiếp xúc” thỏa thuận tiếp tục tăng cường sức ép về quân sự, chính trị và kinh tế đối với nhà lãnh đạo Libye Gadhafi.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã yêu cầu 14 nhà ngoại giao Libye rời khỏi Pháp trong vòng 24 đến 48 giờ sau đó. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Libye đã được đưa ra từ trước, nhưng quá trình thực hiện đòi hỏi phải có thời gian.

Số tiền cụ thể chưa biết sẽ bao nhiêu, trước mắt nước A-rập láng giềng Qatar cam kết ủng hộ ít nhất 400 triệu USD, Koweit 180 triệu USD, trong khi Mỹ tuyên bố sẽ đóng góp khoảng 30 triệu USD. Tuy nhiên, chính quyền Barack Obama đã gởi thông điệp trước hội nghị cho biết Washington đang tìm cách giải ngân hơn 150 triệu USD tài sản của chính quyền Libye bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt của LHQ hồi tháng 2-2011 để chuyển cho phe nổi dậy ở quốc gia Bắc Phi này. Hiện có khoảng 30 tỉ USD tài sản của Libye bị Mỹ phong tỏa.

Phản ứng trước dự tính của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Libye Khaled Kaim sáng 6-5 tuyên bố “Libye vẫn là một quốc gia có chủ quyền theo luật pháp quốc tế và bất kỳ việc sử dụng tài sản bị phong tỏa nào đều giống như hải tặc”. Ông cho rằng hành động này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và cả quy định của bản thân các nước như Mỹ, Anh, Pháp là không thể lấy tài sản của chính phủ một nước trao cho phe đối lập nước đó. “Sự tin cậy đối với hệ thống tài chính quốc tế có thể gặp nguy hiểm và các nước khác sẽ không muốn đầu tư vào phương Tây nếu họ cảm thấy rằng đồng vốn của họ có thể bị tịch thu vì những lý do chính trị”, ông Kaim cảnh báo.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết