19/02/2008 - 09:14

Xung quanh việc Kosovo tuyên bố độc lập:

Nhiều nước tuyên bố không công nhận một nhà nước bất hợp pháp

Cộng đồng người Serbia thiểu số ở Kosovo xuống đường phản đối tỉnh này tuyên bố độc lập. Ảnh: AP

(TTXVN)- Phát biểu trên truyền hình chỉ vài phút sau khi Hội đồng lập pháp tỉnh Kosovo trực thuộc CH Serbia đơn phương tuyên bố độc lập tối 17-2, Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica lên án màn kịch “dựng nên một nhà nước Kosovo”. Ông cáo buộc Mỹ đứng đằng sau âm mưu dựng lên một cách bất hợp pháp “chính quyền độc lập” ở Kosovo và tuyên bố chừng nào Serbia còn tồn tại thì Kosovo sẽ vẫn thuộc Serbia.

Tổng thống Boris Tadic trước đó cũng ra tuyên bố khẳng định sẽ không công nhận nền độc lập của Kosovo. Tổng thống Tadic nói Serbia sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi biện pháp hòa bình, ngoại giao và đúng luật.

Hàng nghìn người Serbia bất chấp thời tiết giá lạnh trong đêm 17-2 đã xuống đường biểu tình phản đối tuyên bố độc lập của Kosovo. Khoảng 800 thanh thiếu niên Serbia sau đó tập trung tại trung tâm Thủ đô Belgrade, ném đá vào phía các tòa nhà sứ quán Mỹ và những nước phương Tây ủng hộ Kosovo độc lập.

Tại thị trấn Mitrovica, phía Bắc tỉnh Kosovo, nơi được coi là thành trì của cộng đồng thiểu số Serbia, đã xảy ra một loạt vụ tấn công bằng lựu đạn vào các tòa nhà mà EU và LHQ đóng trụ sở, rất may không ai bị thương.

Chỉ vài giờ sau khi Kosovo tuyên bố độc lập, HĐBA LHQ đã họp phiên khẩn cấp theo yêu cầu của Nga. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho biết ông muốn sử dụng cuộc họp này để khẳng định rằng nghị quyết 1244 của HĐBA LHQ và các văn kiện liên quan khác phải được thực thi dưới sự lãnh đạo của Phái bộ LHQ tại Kosovo (UNMIK), theo đó, tuyên bố độc lập của Kosovo là vô giá trị. Nga, nước Ủy viên thường trực HĐBA LHQ, đã hối thúc LHQ hủy bỏ tuyên bố độc lập của Kosovo, đồng thời cho rằng việc tỉnh trực thuộc Serbia tuyên bố độc lập có thể làm leo thang bạo lực sắc tộc trong khu vực.

Trung Quốc, một nước Ủy viên thường trực khác trong HĐBA LHQ, cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự kiện Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại.

Phát biểu tại cuộc họp tham vấn khẩn cấp của HĐBA LHQ ngay sau khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại HĐBA LHQ nhấn mạnh: Việt Nam kiên trì ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thông qua đối thoại và thương lượng hòa bình nhằm đạt tới một giải pháp chính trị toàn diện, bền vững, phù hợp với lợi ích của hòa bình, ổn định không chỉ của Kosovo, mà của cả khu vực Balkan, châu Âu và thế giới - một giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được. Đại sứ tuyên bố: Mặc dù cơ quan lập pháp Kosovo cam kết tiếp tục tuân thủ Nghị quyết 1244 HĐBA LHQ, Việt Nam cho rằng việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là không thực hiện đúng nghị quyết này, và chỉ làm căng thẳng thêm tình hình ở Kosovo và khu vực Balkan. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và có các biện pháp ngăn chặn bạo lực, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường và sự an toàn của các nhân viên LHQ, và yêu cầu UNMIK có biện pháp bảo vệ dân thường và nhân viên LHQ theo tinh thần này.

Trước sự phản đối gay gắt của Serbia, Nga và Trung Quốc, bảy nước phương Tây gồm Bỉ, Pháp, Italia, Anh, Croatia, Đức và Mỹ vẫn lên tiếng bênh vực Kosovo khi nói rằng HĐBA vẫn không thể nhất trí về tương lai Kosovo, và rằng an ninh, ổn định của Kosovo “phải được đảm bảo thông qua Liên minh châu Âu và NATO”.

Tuyên bố độc lập của Kosovo cũng gây ra những phản ứng trái ngược ngay tại phương Tây. NATO kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và khẳng định 16.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình của khối này sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh trong khu vực. Về phần mình, EU đã kêu gọi các nước Balkan bình tĩnh và nhấn mạnh cộng đồng quốc tế sẽ không dung thứ cho hành động bạo lực ở Kosovo. Hôm qua, các đại sứ EU đã họp bàn về vấn đề Kosovo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack tuyên bố Washington “ghi nhận” tuyên bố độc lập của Kosovo và kêu gọi tất cả các bên trong khu vực kiềm chế. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng kêu gọi bình tĩnh và không có hành động thái quá về Kosovo, trong khi Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã có lời chúc “may mắn” cho Kosovo.

Trong khi một số nước EU bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố độc lập của Kosovo, thì nhiều nước EU như Czech, Tây Ban nha, Hy Lạp, Chypre, Slovakia... lại lo ngại về hành động sai trái của Kosovo. Tổng thống Czech Vaclav Klaus cảnh báo sự độc lập của Kosovo có thể gây hiệu ứng dây chuyền ở châu Âu, cho rằng đây là sự thay đổi lớn về bộ mặt châu Âu sau Thế chiến II. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định nước này sẽ không chấp nhận tuyên bố độc lập của Kosovo.

Chia sẻ bài viết