26/12/2021 - 08:20

Nhiều nước lập kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 

Ngày 24-12, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở mức cao nhất từ khi dịch bùng phát với hơn 94.000 trường hợp. Giới chuyên gia cho rằng số ca mắc tại Pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các gia đình tụ họp dịp lễ cuối năm và sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Đến nay Pháp có gần 9 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 122.000 người đã qua đời.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm mũi vaccine tăng cường hồi đầu tháng 12. Ảnh: PA

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm mũi vaccine tăng cường hồi đầu tháng 12. Ảnh: PA

Theo Bloomberg, gần 80% dân số Pháp đã được tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 và xấp xỉ 33% được tiêm mũi tăng cường. Bộ Y tế Pháp vừa khuyến cáo những người trưởng thành cần tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 ở thời điểm 3 tháng sau khi hoàn tất phác đồ tiêm chủng thông thường, rút ngắn 2 tháng so với trước đây. 

Vương quốc Anh cùng ngày cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ đầu dịch với hơn 122.000 ca. Anh là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở châu Âu, với số ca tử vong do bệnh dịch này đã lên tới gần 148.000 người trong xấp xỉ 12 triệu ca nhiễm.

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở Anh là hơn 70% và 34% được tiêm mũi tăng cường. Trong thông điệp mừng Giáng sinh, Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh việc công dân nước này đi tiêm phòng sẽ là món quà “tuyệt vời” dành tặng đất nước trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày đang tăng vọt.  

Nước láng giềng của Anh là Ireland ngày 24-12 cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay với hơn 11.000 trường hợp.

Một quốc gia châu Âu khác là Nga gần đây cũng ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày ở mức cao kỷ lục. Tuần qua, mỗi ngày Nga có khoảng 27.000 ca mắc mới và trên 1.000 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và qua đời vì COVID-19 lên lần lượt hơn 10 triệu và 300.000 người. Dù là quốc gia đầu tiên tuyên bố sản xuất thành công vaccine ngừa COVID-19 (Sputnik V) nhưng đến nay tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tại Nga chỉ mới đạt 44%.

Mỹ có thể ghi nhận 1 triệu ca mỗi ngày?

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc mới trung bình hàng ngày trong tuần qua là 150.000, tăng 25% so với tuần trước đó. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ COVID-19 với gần 53 triệu người mắc và 838.000 người tử vong. Đến nay chưa tới 62% dân Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, trong khi tỷ lệ tiêm mũi tăng cường mới hơn 19%. Hiện còn 90 triệu người Mỹ chưa tiêm mũi vaccine nào.

Dự báo số ca nhiễm tại Mỹ sẽ còn tăng mạnh với sự hoành hành của biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Đến ngày 17-12, Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo, gây ra 73% trường hợp mắc mới tại Mỹ. Một số ước tính bi quan cho rằng số ca nhiễm mới tại Mỹ có thể lên tới 1 triệu ca/ngày.

Trước tình hình đó, CDC ngày 24-12 quyết định giảm thời gian cách ly đối với các nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2 nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại bệnh viện. Cụ thể, CDC khuyến nghị nhân viên y tế nhiễm virus không có triệu chứng có thể trở lại làm việc sau 7 ngày cách ly với điều kiện có xét nghiệm âm tính. Khuyến nghị cũng nêu rõ “thời gian cách ly có thể tiếp tục được thu hẹp nếu tình trạng thiếu nhân lực bệnh viện nghiêm trọng hơn”.

Tính đến ngày 25-12, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là hơn 279 triệu, trong đó 5,4 triệu người đã tử vong. Số liều vaccine được tiêm là 8,91 tỉ, tương đương 116 liều/100 dân.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết