12/04/2019 - 21:12

Nhiều hoạt động vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

(CT)- Ngày 12-4-2019, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN và đại diện các ban, ngành thành phố, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng quý vị chức sắc, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ninh Kiều, Ô Môn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, chùa Muni Răngsây, chùa Pôthi Somrôn, chùa Sanvor Pôthinhen và bà Sơn Thị Sophi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển của thành phố; đồng thời, mong quý vị chức sắc, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa tiếp tục hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nỗ lực học tập, lao động sản xuất; chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc quý vị chức sắc, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị Hòa thượng, Thượng tọa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước về vật chất lẫn tinh thần giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

* Ngày 12-4-2019, tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Giải thể thao và chương trình văn nghệ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Tham dự giải thể thao có 117 vận động viên đến từ 8 quận, huyện và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các đội thi đấu 3 môn: nhảy bao bố, chạy xe gắn máy chậm và kéo co.

Buổi tối, chương trình giao lưu văn nghệ có sự góp mặt của Trung tâm Văn hóa- Thể thao 9 quận, huyện; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú; Đội văn nghệ Chùa Pitu Khôsa Răngsây và Đội văn nghệ Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cùng tham gia.

Tại ngày hội, Thư viện TP Cần Thơ tổ chức triển lãm sách, báo lưu động.

* Cùng ngày, Hội Nạn nhân Chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin TP Cần Thơ phối hợp các Quận, Huyện hội Ninh Kiều, Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh tổ chức họp mặt, tặng quà cho 81 nạn nhân và cán bộ hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.

Hiện nay, thành phố có 4.319 nạn nhân CĐDC; trong đó, có 75 nạn nhân là hội viên và 6 cán bộ hội chuyên trách ở các cấp là người dân tộc Khmer. Dịp này, Huyện hội Cờ Đỏ vận động trao tặng thêm 44 phần quà cho nạn nhân trên địa bàn huyện, trị giá 270.000 đồng/phần; Quận hội Ninh Kiều tặng 1 phần quà trị giá 200.000 đồng cho 1 nạn nhân.

* Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố mong cán bộ, chiến sĩ người dân tộc tiếp tục nỗ lực trong công tác, học tập nâng cao trình độ, góp sức cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trước đó, ngày 11-4, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại 8 chùa thuộc các quận, huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Ô Môn và Ninh Kiều. Đồng thời trao 20 phần quà cho các hộ nghèo  dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết