25/07/2018 - 21:57

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(CT)- Ngày 25-7-2018, Quận ủy - UBND quận Bình Thủy tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã đến dự.

Lãnh đạo Thành ủy và Quận ủy Bình Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Q.LAM

 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận của các cấp, các ngành đã trở thành nét đẹp truyền thống. Từ đầu năm đến nay, quận đã xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 310 triệu đồng; đưa 171 đối tượng chính sách đi điều dưỡng; cấp phát 1.733 thẻ bảo hiểm y tế; chi trợ cấp cho các gia đình chính sách 13,7 tỉ đồng…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, những người có công với nước. Dịp này, Thành ủy - UBND thành phố đã tặng 80 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

* Quận ủy Cái Răng tổ chức họp mặt và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi, tặng quà (trị giá 500.000 đồng) các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Cái Răng.

* Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, phối hợp Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Dịp này, UBND thành phố và quận tặng 120 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận.

* Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang). Hiện nay, 2 nghĩa trang này có hơn 200 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn Tây Đô đang yên nghỉ. Dịp này, Đoàn cũng đến viếng Nhà lưu niệm Tiểu đoàn Tây Đô ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh.

m Ban Thường vụ Quận đoàn Thốt Nốt tổ chức nhiều hoạt động, như: thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ quận và khuôn viên Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tạo với hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tặng 10 phần quà cho con em gia đình chính sách trên địa bàn quận. Các Đoàn phường tổ chức rửa 40 ảnh liệt sĩ cho các gia đình liệt sĩ với số tiền hơn 20 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách.

* UBND huyện Vĩnh Thạnh và ban, ngành, đoàn thể huyện cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: họp mặt và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện; tổ chức viếng Nhà lưu niệm Tiểu đoàn Tây Đô tại thị trấn Thạnh An; bàn giao Nhà tình nghĩa…

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết