09/06/2022 - 07:04

Nhật Bản trước cơ hội nâng cao năng lực quốc phòng 

Cách tiếp cận “rắn” của chính quyền bảo thủ mới ở Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên có thể thúc đẩy Nhật Bản tăng cường khả năng quân sự khi căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Liên minh Mỹ - Hàn phóng tên lửa đất đối đất trong cuộc tập trận chung mới đây. Ảnh: Reuters

Liên minh Mỹ - Hàn phóng tên lửa đất đối đất trong cuộc tập trận chung mới đây. Ảnh: Reuters

Trong tuần này, lực lượng Mỹ - Hàn Quốc đã tiến hành các đợt phóng tên lửa và phô diễn sức mạnh không quân chung với chuyến bay của 20 chiến đấu cơ tàng hình tại khu vực biển Hoàng Hải. Đây là lần thứ 2 chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol Yoon đưa ra phản ứng trực tiếp như vậy nhằm đáp trả vụ CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Cũng trong tháng rồi, Tổng thống Yoon tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý nâng cấp các cuộc tập trận và động thái răn đe chung trước nhiều dấu hiệu Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Ngoài ra, Tổng thống Yoon hy vọng sớm gặp gỡ và thảo luận cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida để cải thiện mối quan hệ bị trục trặc do tranh chấp xuất phát từ quá khứ thời chiến.

Cơ hội cho Nhật Bản

Theo Giáo sư Leif-Eric Easley tại Đại học Ewha (Hàn Quốc), phản ứng gần đây của Hàn Quốc đối với các hành động của Triều Tiên sẽ được Nhật Bản ủng hộ như nỗ lực đối phó nguy cơ từ Bình Nhưỡng cũng như trách nhiệm bảo vệ trật tự khu vực. Trong khi đó, chuyên gia chính trị và an ninh Corey Wallace tại Đại học Kanagawa (Nhật Bản), cho rằng Seoul thay đổi quan điểm và Triều Tiên nối lại hoạt động phóng tên lửa là động lực thúc đẩy Nhật Bản tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có đầy đủ trách nhiệm chiến lược trong khu vực. Tiến trình này có thể thuận lợi hơn khi chính sách của Thủ tướng Kishida đang được công chúng ủng hộ do tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Được biết, nước Nhật đứng trước quan ngại về sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt, vẫn gắn bó với chính sách chi tiêu quốc phòng giới hạn từ 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong nhiều thập kỷ. Nhưng cuộc thăm dò ngày 5-6 của Mạng truyền hình Nippon cùng Báo Yomiuri cho thấy 72% người được hỏi ủng hộ Tokyo tăng cường hơn nữa khả năng răn đe quân sự để phòng thủ và hơn 50% muốn nới rộng chi tiêu quốc phòng. 

Tính toán của Tokyo

Tiếp đón Tổng thống Biden vào tháng trước, Thủ tướng Kishida tái khẳng định cam kết củng cố hợp tác quốc phòng và nói rõ Nhật Bản sẵn sàng triển khai thế trận vững chắc hơn để đảm bảo an ninh khu vực. Trong tài liệu chính sách kinh tế hàng năm công bố ngày 7-6, Tokyo lần nữa nhắc lại sự coi trọng của liên minh Mỹ - Nhật đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Tài liệu cũng nêu mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản trực tiếp ghi nhận các mối đe dọa đối với Đài Loan cũng như nêu cụ thể khung thời gian trong lộ trình chính sách cho năm tài chính tiếp theo. Mặc dù không xác định rõ chi bao nhiêu, nhưng tài liệu trích dẫn cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện Nhật Bản còn có kế hoạch sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia vào cuối năm nay. Trong đó, chính quyền Thủ tướng Kishida dự kiến đưa ra cam kết mua tên lửa cùng những vũ khí khác cho phép nước này tấn công phủ đầu cũng như phát triển và tăng cường khả năng phòng thủ không gian, mạng và điện từ và thiết bị không người lái. Bên cạnh đó, Tokyo đã và đang thúc đẩy hợp tác với nhiều nước trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Japan Today)

Chia sẻ bài viết