11/09/2010 - 09:15

Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2010

(TTXVN)- Ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2010, trong đó bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội cũng như các hoạt động gia tăng của tàu Trung Quốc gần hải phận Nhật Bản trong thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quân đội Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản trong việc bảo vệ quốc gia này và các nước láng giềng trong khu vực.

-Cảnh sát Hàn Quốc thu giữ lá cờ Nhật mà một số người Hàn Quốc định đốt trong cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Nhật ở Thủ đô Seoul nhằm phản đối việc Tokyo tuyên bố chủ quyền hòn đảo tranh chấp. Ảnh: AP 

Sách trắng dày 488 trang, gồm ba chương với các nội dung: đánh giá về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản; những vấn đề thiết yếu trong chính sách quốc phòng cũng như việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản; các biện pháp liên quan tới quốc phòng của nước này.

Sách trắng nhấn mạnh “sự thiếu minh bạch trong các chính sách và định hướng quốc phòng của Trung Quốc gây quan ngại đối với khu vực và cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản”; đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc đang theo đuổi các nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm chế tạo hàng không mẫu hạm đầu tiên.

Sách trắng lưu ý một số diễn biến gần đây liên quan tới vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (Hàn Quốc gọi là đảo Dokdo), hiện đang tranh chấp giữa hai nước. Sách trắng nhấn mạnh quần đảo Takeshima là một phần lãnh thổ của Nhật Bản.

Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ “lấy làm tiếc” về việc Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã “đề nghị Nhật Bản lập tức rút lại tuyên bố trên”, đồng thời tái khẳng định rằng “quần đảo Dokdo là lãnh thổ của Hàn Quốc”. Quan chức trên cho rằng tuyên bố của Nhật Bản “không có lợi” cho quan hệ hai nước.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu Tùy viên Quân sự Nhật Bản tại Hàn Quốc Hiroshi Kimura để phản đối về tuyên bố của Tokyo đối với chủ quyền đảo Dokdo.

Chia sẻ bài viết