Mỗi người chúng ta có thể có từ 10-40 nốt ruồi trên cơ thể khi đến tuổi trung niên. Theo khuyến cáo của bác sĩ, mọi người nên đi khám nếu phát hiện nốt ruồi có những dấu hiệu bất thường như kích cỡ lớn hơn 6mm, không đều màu, hình dạng bất đối xứng với phần rìa lởm chởm. Tuy nhiên, cũng có những loại mụn thịt và nốt ruồi lành tính phát triển khác thường. Thông qua trang sức khỏe Healthista, nhóm chuyên gia da liễu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Noor Almaani - chuyên gia về nốt ruồi ác tính và lành tính - đã hướng dẫn cách nhận diện chúng như sau:
Nốt ruồi bình thường
Đây là dạng nốt ruồi phổ biến nhất. Đặc trưng của chúng là những đốm nhỏ màu nâu hoặc đen, có thể liền với da, nổi trên bề mặt da hoặc có lông. Nốt ruồi lành tính có viền trơn tru, đối xứng và đều màu. Thông thường, nốt ruồi lành tính không cần loại bỏ nhưng vì lý do thẩm mỹ, chúng ta có thể đến cơ sở y tế để xóa.
Dù vậy, Tiến sĩ Almaani khuyến cáo trong trường hợp phát hiện nốt ruồi xuất hiện các triệu chứng như ngứa, đau rát hay đột nhiên thay đổi màu sắc, kích thước và hình dạng, mọi người nên đến bác sĩ kiểm tra, đặc biệt những ai thường xuyên tiếp xúc dưới nắng hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư da.
Mụn cơm
Còn gọi là chứng dày sừng da tiết bã (SK), đây là một trong những khối u da lành tính phổ biến, thường xuất hiện ở tuổi trung niên. Mụn cơm có màu nâu hoặc hơi đen, có thể nổi ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhưng thường là ở vùng ngực, mặt, vai, lưng, da đầu. Chúng không gây đau và không biến thành khối u ung thư đe dọa sức khỏe nên không bắt buộc điều trị, trừ trường hợp muốn loại bỏ vì mục đích thẩm mỹ. Bác sĩ có thể dùng phương pháp áp lạnh với nitơ lỏng để tạo nốt phỏng quanh mụn, sau đó mô chết sẽ bong ra trong vòng một tuần. Ngoài ra còn có một số giải pháp khác như cắt hoặc đốt bằng dao điện.
Mụn thịt
Hầu hết chúng ta đều có thể nổi mụn thịt ở giai đoạn nào đó trong đời và loại u da lành tính này cũng có đặc tính di truyền. Chúng thường tiệp với màu da hoặc có màu nâu, treo ở ngoài da quanh cổ hoặc dưới nách. Một số phụ nữ nổi nhiều hơn trong thời kỳ mang thai. Mặc dù vô hại và không bắt buộc điều trị, nhưng mụn thịt cũng giống như mụn cơm gây mất thẩm mỹ, đôi khi gây đau, ngứa. Trong trường hợp này, bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp áp lạnh để loại bỏ hoặc tiến hành tiểu phẫu ít để lại sẹo.
U mỡ
Là dạng u lành tính do tế bào mỡ tập trung quá mức và tích tụ dưới da. Chúng xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể nhưng thường gặp trên da đầu. Tuy lành tính nhưng u mỡ trong nhiều trường hợp có thể bị lây nhiễm, gây đau rát và có mùi. Với các triệu chứng trên, người bệnh tốt nhất nên khám bác sĩ để có phương pháp điều trị tốt nhất.
Mặc dù đa phần mụn và nốt ruồi đều lành tính, nhưng Tiến sĩ Almaani khuyến cáo mọi người nên kiểm tra, xác định vị trí và theo dõi chúng thường xuyên để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như thay đổi màu sắc, kết cấu hoặc kích cỡ. Đặc biệt, chúng ta nên gặp bác sĩ tư vấn nếu nốt ruồi hoặc mụn thịt trở nên đau, ngứa hay nghiêm trọng hơn là có mủ, chảy nước, rỉ máu. Đây là cách để chẩn đoán và điều trị sớm nếu chúng là biểu hiện của các loại ung thư da như:
Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC). Đây là dạng ung thư da nhẹ và phổ biến nhất (chiếm từ 75-90% ca bệnh), với 99,99% các trường hợp không di căn. Phương pháp điều trị bao gồm áp lạnh hoặc tiểu phẫu cắt bỏ.
Ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC). Bệnh này chiếm 20% trường hợp ung thư da. Mặc dù nó không di căn nhưng người bệnh vẫn cần phải điều trị sớm.
U hắc tố ác tính. Một dạng ung thư da hiếm gặp, bắt nguồn từ sự biến dị bất thường của tế bào hắc tố (melanin) trong da. Bệnh có thể điều trị nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.
ĐƯỜNG THẤT (Theo Daily mail)